Trung Quốc: Tiết lộ thông tin cá nhân - Tội hình sự

Tên, tuổi, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, tình trạng hôn nhân, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại...

Rất nhanh sau đó, bạn sẽ nhận được tin nhắn rác, thư rác, điện thoại, thư mời không mời mà đến. Để tránh tình trạng này, ngày 25-8, dự luật về bảo vệ thông tin cá nhân đã được đệ trình lên Quốc hội Trung Quốc.

Không được tiết lộ

Theo dự luật, các doanh nghiệp và các đoàn thể nắm giữ thông tin cá nhân công dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không được phép tiết lộ thông tin cá nhân cho người thứ ba mà chưa được người đó cho phép, trừ những trường hợp phạm tội, ghi hồ sơ thu thuế và điều tra báo chí.

Trước khi dự luật về bảo vệ thông tin cá nhân được đệ trình lên Quốc hội, dự thảo sửa đổi Luật Hình sự lần thứ bảy cũng đã tăng thêm một điều khoản liên quan đến vấn đề này.

Điều khoản tăng thêm nhằm vào các hành vi tiết lộ thông tin cá nhân công dân của nhân viên công tác trong các ban, ngành cộng đồng. Trong đó xác định các hành vi tiết lộ, ăn cắp, mua thông tin cá nhân của công dân là hành vi phạm pháp và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dự luật về bảo vệ thông tin cá nhân được khởi thảo từ năm 2003 và khởi động trình tự lập pháp vào năm 2005. Trước đó, trong hệ thống pháp luật Trung Quốc chưa có những quy định chuyên môn về thông tin cá nhân công dân.

Điều 101 trong Quy tắc thông dụng Luật Dân sự chỉ quy định chung chung như sau: Công dân được hưởng quyền danh dự cá nhân; nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ; nghiêm cấm dùng các hình thức như nhục mạ, phỉ báng gây tổn hại danh dự của công dân.

Ý kiến về quán triệt chấp hành Quy tắc thông dụng Luật Dân sự của Tòa án nhân dân tối cao có đề cập đến quyền riêng tư cá nhân. Tuy nhiên, chỉ khi nào thông tin cá nhân thực sự được xác nhận là bị xâm phạm và có xảy ra tổn thất mới có thể đòi phía xâm phạm bồi thường.

Quấy nhiễu qua điện thoại, thư điện tử sẽ bị ngăn chặn nếu có luật bảo vệ thông tin cá nhân
Quấy nhiễu qua điện thoại, thư điện tử sẽ bị ngăn chặn nếu có luật bảo vệ thông tin cá nhân

Kết quả điều tra

Tình trạng tiết lộ thông tin cá nhân như số điện thoại, tên tuổi tại Trung Quốc hiện khá nghiêm trọng. Kết quả điều tra gần đây của Trung tâm Điều tra xã hội thuộc Báo Thanh Niên Trung Quốc cho thấy rõ điều đó.

Trung tâm nói trên đã phỏng vấn 2.422 người. Kết quả: 88,8% cho biết từng bị quấy nhiễu do thông tin cá nhân bị tiết lộ 83,2% đề nghị cơ quan lập pháp phải có biện pháp bảo vệ số điện thoại cá nhân.

Ba tội đồ đứng đầu danh sách gây phiền nhiễu nhiều nhất do thông tin cá nhân bị tiết lộ là tin nhắn rác (83,9%), điện thoại bị quấy nhiễu (69,4%) và thư điện tử rác (62,7%). Tiếp đến là tài sản bị tổn thất (7,8%), an toàn thân thể bị quấy nhiễu (7,6%) và nạn quấy nhiễu tận nhà (7,4%).

Ba ngành nghề đứng đầu danh sách ngành nghề hay tiết lộ thông tin cá nhân là ngành điện tín; trang web tuyển dụng lao động và công ty săn nhân viên; các công ty môi giới, làm trung gian.

Trong thực tế, trong các ngành như điện tín, ngân hàng, bảo hiểm, mạng liên thông có không ít người chuyên môn “ăn cơm thông tin”. Chỉ cần có tiền trả cho họ thì sẽ có thông tin cá nhân của các nhân viên khác.

Dự luật về bảo vệ thông tin cá nhân sẽ hoàn thiện thêm cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng Internet, đồng thời có tác dụng tăng cường tự kỷ luật ngành nghề đối với các công ty mạng liên thông.

- Tháng 6-2008, báo chí ở TP Thâm Quyến đã phát hiện từ năm 2006, các quan chức y tế đã nhiều lần bán thông tin cá nhân của hơn 100.000 phụ nữ mang thai ở 70 bệnh viện nhà nước cho các công ty quảng cáo sản phẩm và dịch vụ trẻ em. Sau đó, các công ty gửi tin nhắn, gọi điện thoại để chào hàng sản phẩm và dịch vụ dành cho trẻ em. Sở Y tế Thâm Quyến ban đầu phủ nhận nhưng sau đó đã thừa nhận và đang giúp cảnh sát điều tra làm rõ.

- Ngày 7-9, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ bốn người, trong đó có hai nhân viên một nhà thầu phụ thuộc Tập đoàn Hóa dầu Hàn Quốc GS Caltex vì nghi ngờ họ lấy cắp thông tin cá nhân (địa chỉ, số điện thoại, mã số hộ khẩu) của 11,25 triệu khách hàng của tập đoàn này. Các nghi can đã sao chép thông tin vào đĩa CD và định rao bán trên mạng Internet. Đây là vụ ăn cắp thông tin cá nhân lớn nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc.

THẠCH ANH

HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã, Thanh Niên Trung Quốc)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm