Trước giờ G: Một số cửa hàng hết xăng, chỉ bán 50.000 đồng/ô tô

(PLO)- Ngày 21-10, cập nhật của Sở Công Thương TP.HCM cho thấy, trên địa bàn TP hiện có 399/447 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, bốn cửa hàng tạm dừng hoạt động và 44 cửa hàng xăng dầu bị gián đoạn nguồn cung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO, ngày 20-10, tại một số cửa hàng xăng dầu ở quận 12, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn…, tiếp tục xuất hiện tình trạng cửa hàng thông báo hết xăng, còn dầu, bán giới hạn xăng 30.000 đồng/xe máy, 50.000 đồng/ xe ô tô.

Cửa hàng xăng trên quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

Cửa hàng xăng trên quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

Ngày 21-10, Cập nhật của Sở Công Thương TP.HCM trên địa bàn TP hiện có 399/447 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, bốn cửa hàng tạm dừng hoạt động và 44 cửa hàng xăng dầu bị gián đoạn nguồn cung.

Trước đó, ngày 17-10 số lượng cửa hàng đang hoạt động là 440, số lượng cửa hàng gián đoạn nguồn cung là 33 và bốn cửa hàng tạm dừng hoạt động.

Theo Sở Công Thương TP.HCM trên địa bàn TP có 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhưng thực tế chỉ có 540 cửa hàng.

Cửa hàng tại quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 báo hết xăng.

Cửa hàng tại quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 báo hết xăng.

Theo Bộ Công Thương, ngày 19-10 ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương và đoàn công tác của Bộ này có buổi làm việc với Công ty Xăng dầu khu vực II thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, thời gian gần đây có hiện tượng một số doanh nghiệp (DN) cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tập trung tại một số tỉnh phía Nam.

Qua kiểm tra cho thấy trong số các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu khu vực phía Nam có một DN không thực hiện dự trữ xăng dầu theo quy định.

Năm DN không đảm bảo dự trữ thương mại và có DN không đảm bảo hạn mức nhập khẩu được Bộ Công Thương phân giao.

Cửa hàng trên đường Tô Ký, Quận 12 thông báo hết xăng

Cửa hàng trên đường Tô Ký, Quận 12 thông báo hết xăng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chỉ ra những bất cập trong hoạt động kinh doanh xăng dầu hiện nay.

Đồng thời nhìn nhận để việc quản lý, điều hành hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông xăng dầu được thông suốt cần sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của nhiều Bộ, ngành và các chính quyền địa phương.

Trong đó việc quản lý hệ thống trên 17.000 cửa hàng bán lẻ trong cả nước có vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo ông Diên, vừa rồi qua thống kê có những ngày cao điểm nhất cũng chỉ có khoảng trên 200 cửa hàng bán lẻ không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Nếu so với tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước, con số này chỉ chiếm hơn 1%.

Đặc biệt, quan sát kỹ hơn thì hiện tượng này chỉ xảy ra ở một vài địa bàn là TP.HCM và một vài tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Điều này đặt ra câu hỏi tại sao hiện tượng này không xảy ra ở các nơi khác. Tại sao chỉ có hơn 1% cửa hàng xăng dầu tạm ngưng mà dư luận lại cho là khủng hoảng hệ thống phân phối xăng dầu trong cả nước.

Cửa hàng xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn thông báo hết xăng còn dầu

Cửa hàng xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn thông báo hết xăng còn dầu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao Công ty Xăng dầu Khu vực II trong việc chủ động bảo đảm nguồn cung.

Đồng thời đề nghị tập đoàn và các thành viên trong đó có Công ty Xăng dầu khu vực II đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng và kinh doanh xăng dầu để kịp thời có giải pháp khắc phục.

Tiếp tục tập trung cao tìm nguồn nhập khẩu; phải tổ chức xếp lại hệ thống phân phối, giảm khâu trung gian…Trong mọi tình huống không để xảy ra đứt gãy nguồn cung, đứt gãy hệ thống phân phối hay thiếu hụt dự trữ chiến lược quốc gia…

DN đầu mối cần hỗ trợ gần 27.000 tỉ đồng để mua xăng dầu

Mới đây Bộ Công Thương có công văn hỏa tốc đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Ngân hàng thương mại có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các DN xăng dầu nâng hạn mức tín dụng, tiếp cận lãi suất ưu đãi, nguồn ngoại tệ…

Tạo điều kiện về thủ tục vay vốn, mua ngoại tệ để nhanh chóng thực hiện các thủ tục mua xăng dầu nhằm kịp thời bổ sung nguồn cung cho thị trường trong nước.

Theo danh sách của Bộ Công Thương gửi kèm, 16 DN đầu mối có các đề xuất hỗ trợ về tín dụng gần 27.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm