Trường Đại học Thủ Dầu Một: 13 ngành đào tạo phải đóng cửa vì không có sinh viên

(PLO)- Khi mở các ngành học, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã không khảo sát nhu cầu đầy đủ dẫn đến không tuyển được sinh viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đạo tạo các trình độ giáo dục đại học và các điều kiện đảm bảo ngành đào tạo đối với trường Đại học Thủ Dầu Một (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

đại học Thủ Dầu Một
Đại học Thủ Dầu Một mở nhiều ngành nhưng một số ngành không có sinh viên theo học. Ảnh: HSV

Trong thời kỳ thanh tra, trường đã tự chủ mở 16 ngành trình độ đại học gồm: Kỹ thuật điện tử-viễn thông, Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Marketing, Thương mại điện tử, Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi trường, Quan hệ quốc tế, Quản trị văn hóa, Quản lý công, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Toán kinh tế, Truyền thông đa phương tiện và Du lịch.

Vào năm 2022, có 11 ngành của trường đã dừng tuyển sinh (Lịch sử, Văn học, Văn hóa học, Toán kinh tế, Chính trị học, Địa lý học, Quốc tế học, Sinh học ứng dụng, Vật lý học, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Quản lý đô thị).

Đến năm 2023, trường đã ngừng tuyển sinh thêm 2 ngành (Quản lý văn hóa và Quản lý công).

Trong số 13 ngành ngừng tuyển sinh, hiện có 4 ngành không có sinh viên theo học (Quản lý văn hóa, Quản lý công, Toán kinh tế và Quản lý đô thị).

Đáng chú ý, trong các ngành ngừng tuyển sinh, có ngành khi mở, trường đã thực hiện khảo sát nhu cầu của xã hội không đầy đủ, dẫn đến không tuyển sinh được hoặc sinh viên theo học có số lượng rất thấp. Ngoài ra, Trường Đại học Thủ Dầu Một còn một số vi phạm khác.

Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý đúng quy định của pháp luật đối với các ngành trường không tổ chức tuyển sinh và không tuyển sinh được hoặc đã tạm dừng tuyển sinh. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra những thiếu sót, vi phạm.

Ngoài ra, phải rà soát và bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm bảo điều kiện đào tạo ngành theo quy định.

Trường Đại học Thủ Dầu Một là sơ sở giáo dục công lập thuộc UBND tỉnh Bình Dương, theo Quyết định số 900 (năm 2009) của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương.

Trường hiện có 6 khoa; 16 phòng, ban chức năng; 9 trung tâm; 3 viện đa chức năng và 1 viện nghiên cứu.

Tổng số, giảng viên, nhân viên của Trường là 744 người (681 giảng viên và 63 nhân viên). Trong đó, có 21 giáo sư, phó Giáo sư, 173 tiến sĩ, 487 thạc sĩ.

Trường đang đào tạo 55 ngành trình độ đại học, 11 ngành trình độ thạc sĩ, 1 ngành trình độ tiến sĩ. Đến tháng 9-2023 tổng số sinh viên, học viên là hơn 14.000.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm