Truy sát trong quán hủ tiếu vì nghĩ bị 'nhìn đểu’

TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1996, trú tại tổ 4, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) 20 năm tù về tội giết người.

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (Chín Trâu, sinh năm 1997, trú tại tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) bị tòa tuyên phạt 17 năm tù.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: H.HÀ

Theo cáo trạng, khuya 12-1, sau khi nhậu, Nhân và Tuấn chạy xe máy đến quán hủ tíu trên đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Quảng Ngãi để ăn khuya.

Hai bị cáo đang ăn thì anh Bùi Tấn Đại (sinh năm 1998, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cùng bạn cũng đến quán. 

Cho rằng bị anh Đại và bạn "nhìn đểu", Nhân hất hàm hỏi “Bọn bây nhìn cái gì?” rồi ném ly, đuổi đánh hai anh này. 

Bị đuổi đánh, anh Đại gọi điện thoại cho bạn đến quán. Thấy vậy, hai bị cáo Nhân, Tuấn đi lấy hung khí, 15 phút sau quay lại tấn công khiến anh Đại tử vong.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là côn đồ, xem thường pháp luật, sức khỏe, tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự… Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm