Truyền thông về chứng tự kỷ: Tôi đã hiểu, còn bạn?

Mặc dù chưa rõ nguyên nhân dẫn tới chứng tự kỷ nhưng nếu người mắc bệnh được phát hiện sớm, can thiệp đúng cách, họ sẽ sớm hòa nhập cộng đồng, không trở thành gánh nặng xã hội.

Đây là những nội dung trong chương trình truyền thông “Tôi đã hiểu, còn bạn?” diễn ra ngày  23-4 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Đây là một hoạt động mang tính xã hội được ca sĩ Thái Thùy Linh cùng nhóm thiện nguyện Tim Hồng phát động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về chứng tự kỷ, bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ người tự kỷ, chia sẻ những thông tin về phát hiện sớm, can thiệp sớm chứng tự kỷ cho các gia đình có con nhỏ tại Việt Nam.

Chương trình truyền thông về tự kỷ “Tôi đã hiểu, còn bạn?” thu hút sự quan tâm của nhiều người

Chương trình truyền thông về tự kỷ “Tôi đã hiểu, còn bạn?” thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: THANH NHI

Ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ con chị không mắc chứng tự kỷ, trong gia đình cũng không có người tự kỷ.  Trong một lần tình cờ tham gia giúp đỡ “Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam” cách đây hai năm, chị đã thay đổi cách nhìn nhận về vấn đề này. “Tôi  thấy người tự kỷ ở Việt Nam có quá nhiều thiệt thòi, trong đó thiệt thòi lớn nhất là chưa nhận được sự hỗ trợ chính sách phù hợp. Vì vậy, tôi quyết định khởi xướng và thực hiện chuỗi hoạt động này với mong muốn đóng góp phần nào cho sự thay đổi nhận thức về tự kỷ ở Việt Nam” - ca sĩ cho biết.

Chị Nguyễn Anh Quỳnh Chi (TP.HCM) tâm sự: “Chương trình này rất thiết thực, mình đưa con tới đây cũng là để cùng con hiểu biết hơn về chứng tự kỷ ở trẻ em. Trẻ em tự kỷ vẫn có quyền đi học bình thường, mọi sự ngăn cản và kỳ thị với trẻ đều là trái pháp luật. Tôi nghĩ chúng ta cần yêu thương, bảo vệ quyền lợi cho trẻ để trẻ có một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn”.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ những thông điệp của mình dành cho người bị chứng tự kỷ

Nhiều bạn trẻ chia sẻ những thông điệp của mình dành cho người bị chứng tự kỷ. Ảnh: THANH NHI

Từ đầu tháng 3 đến nay, chương trình đã tổ chức bốn buổi biểu diễn ca nhạc đường phố tại phố đi bộ Hà Nội thu hút đông đảo mọi người đến tham gia. Chương trình cũng đã được tổ chức tại Hải Phòng vào giữa tháng 4 vừa qua. Tại TP.HCM, chương trình được tổ chức với mong muốn mọi người cùng tham gia tìm hiểu, chung tay và đồng hành với các gia đình có con mắc chứng tự kỷ.

Đây là chương trình có sự tham gia của nhiều tổ chức, do ca sĩ Thái Thùy Linh, nhóm tình nguyện Tim Hồng, Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP), Mạng lưới tự kỷ Việt Nam (VAN) đồng tổ chức. Chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn, MC Quốc Bình, ca sĩ Hải Yến Idol,...

Nhiều hoạt động vui nhộn, thiết thực trong chương trình. Ảnh: THANH NHI

Các bạn trẻ chia sẻ thông điệp nâng cao nhận thức về tự kỷ. Ảnh: THANH NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm