T&T Group và SHB tặng xe cứu thương hỗ trợ Quảng Trị, Quảng Bình chống dịch

Sáng 17-11, với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đại diện T&T Group và Ngân hàng SHB đã trao biển tặng xe cứu thương cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình.

Đại diện T&T Group trao tặng 1 xe cứu thương hỗ trợ tỉnh Quảng Bình phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, chiều 15-11, trong khuôn khổ Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại Khu phố 7, phường 3, thị xã Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Võ Văn Hưng đã tiếp nhận biển trao tặng xe cứu thương từ đại diện T&T Group và Ngân hàng SHB.

Đại diện T&T Group trao tặng 1 xe cứu thương hỗ trợ tỉnh Quảng Trị phòng, chống dịch COVID-19.

Xe cứu thương mà T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng cho hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị là loại xe thương hiệu GAZ (trị giá 870 triệu đồng/xe). Đây là loại xe cứu thương chuyên dụng được nhập khẩu từ Nga với đầy đủ các tính năng phục vụ công tác vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân, góp phần hỗ trợ hai địa phương trong phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, tháng 10-2021, T&T Group và Ngân hàng SHB đã trao tặng 8 xe cứu thương cho 8 tỉnh, thành phố phía Nam bao gồm: Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Long An và Sóc Trăng.

Tính đến nay, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB đã trao tặng 10 xe cứu thương chuyên dụng cho 10 tỉnh, thành phố với tổng giá trị lên đến gần 9 tỉ đồng.

Trong năm 2020, Tập đoàn T&T Group tài trợ 3 tỉ đồng cho lễ hội “Thống nhất non sông” và Khai trương mùa du lịch biển, đảo 2021 tỉnh Quảng Trị; Tài trợ 2,5 tỉ đồng, trong đó 2 tỉ đồng nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt và 500 triệu đồng để hỗ trợ xã Gio Hải, huyện Gio Linh.

Tại tỉnh Quảng Bình, Tập đoàn T&T Group đã trao tặng 500 suất quà với tổng trị giá 500 triệu đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Những suất quà được trao tặng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần rất lớn để người dân nghèo nhanh chóng ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Với triết lý “gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh”, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại nước ta từ đầu năm 2020 đến nay, T&T Group và SHB luôn đi đầu, tích cực đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trên khắp cả nước trong công tác phòng, chống dịch.                    

Tính đến nay, tổng số tiền mà T&T Group, SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch trong cả nước lên tới hơn 1.300 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm