Từ của năm 2014 là….?

 “Vape” là hít vào và nhả ra hơi nước được tạo bởi một điếu thuốc lá điện tử (một thiết bị chạy bằng pin chuyển đổi nicotine từ dạng lỏng sang dạng sương mù hoặc hơi nước). “Vape” cũng là danh từ chỉ điếu thuốc lá điện tử hoặc các thiết bị tương tự.

Phần mềm của NXB  Oxford University Press đã thống kê năm 2014 từ này được sử dụng trên mạng nhiều gấp đôi so với năm 2013. “Vape” đã chính thức được bổ sung vào từ điển Oxford vào tháng 8 năm nay.

Điều thú vị là từ “vape” xuất hiện trước cả hiện tượng “vape”. Thuốc lá điện tử được phát minh ở Trung Quốc vào năm 2003. Tuy nhiên từ “vape” được biết đến rất sớm vào năm 1983 trên một tờ tạp chí của Anh. Trong một bài báo về việc hút thuốc lá, Rob Stepney đã mô tả một thiết bị mang tính giả thiết: một điếu thuốc không bắt lửa giống như thật để vận chuyển hơi nước từ nicotine.

Ngoài “vape”, một số từ khác cũng lọt vào danh sách bình chọn là: “bae” (tiếng lóng để chỉ cách gọi ngọt ngào đối với người yêu hay bạn bè); “contactless” (mô tả một công nghệ cho phép thẻ thông minh kết nối không dây với một đầu đọc điện tử, thường dùng để thanh toán), “indyref” (từ viết tắt cuộc trưng cầu dân ý thất bại của Scotland để tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh)….

Trước đó “selfie” (tự chụp ảnh chân dung bằng điện thoại di động) đã được bình chọn là từ của năm 2013.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm