Tuyên dương 10 thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Ngày 6-12, tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ ngành Y tế, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội, là ngày hội đoàn kết và hành động của lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam. 

Đại hội có sự tham dự của 438 đại biểu. Ảnh V.T

 

Hội đã triển khai được 10 lớp tập huấn quản lý chất lượng bệnh viện và phương pháp nghiên cứu khoa học cho 2.000 hội viên; tổ chức hai Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam cấp Trung ương, thu hút hơn 500 công trình nghiên cứu đăng ký báo cáo; hơn 300 bài báo quốc tế và hai đề tài cấp Bộ được thông qua.

Trong nhiệm kỳ, đã có hơn 3 triệu lượt thanh niên tình nguyện thuộc các tỉnh, thành phố tham gia hiến máu với hơn 1,2 triệu đơn vị máu, trên 400.000 thanh niên đăng ký tham gia ngân hàng máu sống, hiến máu dự bị; vận động tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 4 triệu lượt người dân.

Chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Hội đã vận động và trao tặng nhiều thiết bị vật tư y tế như khẩu trang, phòng áp lực âm, máy khử trùng... với tổng trị giá hơn 60 tỷ đồng; đồng thời tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Qua các hoạt động, Hội đã phát hiện nhiều gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu; từ đó giới thiệu nhiều điển hình và tuyên dương trong các chương trình của Đoàn, Hội, như 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác…

Tại Đại hội cũng đã diễn ra chương trình tuyên dương thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020.

 

10 cá nhân được tuyên dương

1. TS. BS Phạm Lê Duy - Đại học Y Dược, TP Hồ Chí Minh.

2. TS. BS. Đào Việt Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Tổng thư ký Hội khoa học tiêu hóa Việt Nam.

3. ThS. BS. Đồng Phú Khiêm - Bệnh viện nhiệt đới Trung ương.

4. ThS. BS. Châu Tố Uyên - Bệnh viện Nhi Đồng 1;

5. ThS. BS. Trần Đình Trung, Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

6. ThS. BS. Trần Anh Tú, Nghiên cứu viên, cán bộ Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

7. ThS. BS. Đại úy Nguyễn Quốc Khoa, Phó trưởng khoa Nội Tim mạch – Bệnh viện 30/4 – Bộ Công an.

8. BS. Ngô Việt Anh, BS khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

9. Thiếu tá. TS. BS Đỗ Như Bình, Bác sĩ, Giảng viên bộ môn khoa Truyền nhiễm, Trợ lý Ban Khoa học Quân sự, Bệnh viện Quân y 103.

10. BS. Nguyễn Trí Thức, Cán bộ CDC Thành phố Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm