Twitter kỳ vọng thu 1,8 tỷ USD từ IPO

Với mức giá này, Twitter sẽ được định giá 14,2 tỷ USD. Hãng kỳ vọng sẽ huy động được 1,8 tỷ USD bằng cách bán 70 triệu cổ phiếu trong phiên IPO.

Tuy nhiên, CNN cho biết 26 USD chỉ là mức giá mà các hãng bảo lãnh phát hành, đứng đầu bởi Goldman Sachs, bán cho các khách hàng của họ. Đó chủ yếu là các cổ đông tổ chức lớn, như quỹ đầu tư. Cổ phiếu sẽ được phát hành trong sáng nay (theo giờ Hà Nội) tới các cổ đông này. Bản thân các nhà bảo lãnh phát hành cũng có quyền mua thêm 10,5 triệu cổ phiếu từ Twitter.

Nhà đầu tư cá nhân sẽ được mua cổ phiếu Twitter vào tối nay, khi hãng bắt đầu niêm yết trên sàn chứng khoán New York - NYSE với mã TWTR.

Giới phân tích cho rằng cổ phiếu Twitter sẽ tăng cao hơn giá chào bán. Dù vậy, họ chưa đưa ra được mức giá cụ thể. Tháng 5 năm ngoái, Facebook đã gặp rắc rối ngay trong ngày IPO do sự cố máy tính trên sàn Nasdaq. Chốt phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu này gần như đi ngang so với giá chào bán (38 USD), và sau đó giảm liên tục trong nhiều tháng do giới đầu tư lo ngại về doanh thu quảng cáo trên di động.

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào 9h30 sáng (giờ New York). Tuy nhiên, cũng như các đợt IPO khác, cổ phiếu Twitter có thể sẽ bắt đầu giao dịch trong hơn một tiếng sau đó.

Chứng khoán Mỹ hôm qua (6/11) cũng đã có một phiên giao dịch khởi sắc. Chỉ số Dow Jones tăng 0,8% lên kỷ lục hơn 15.700 điểm. S&P 500 cũng lên thêm 0,4%. Từ đầu năm, chỉ số này đã tăng 24% và đang hướng tới mức tăng cao nhất kể từ năm 2003, khi lợi nhuận các doanh nghiệp vượt dự đoán và FED duy trì gói kích thích.

Theo Hà Thu (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm