Ukraine sắp phản công, đã bố trí 80.000 quân quanh TP Bakhmut?

(PLO)- Trong khi một tướng quân đội Ukraine cho biết nước này sắp phản công ở Bakhmut, thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Wagner cho biết Kiev đã bố trí 80.000 quân quanh TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, ông Serhii Cherevatyi - người phát ngôn nhóm tác chiến phía đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga mất hàng trăm quân mỗi ngày trong trận chiến giành TP Bakhmut (tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine), theo đài CNN.

“Ở hướng Bakhmut, chỉ có Wagner (nhóm quân sự tư nhân của Nga), khi thiếu lực lượng, họ nhận được tiếp viện từ lực lượng đổ bộ đường không của Nga, đôi khi là bộ binh. Chúng tôi hạ gục họ. Trên thực tế, sẽ không còn lính Wagner nào nữa nếu họ tiếp tục tấn công như hiện tại” - ông Cherevatyi nói.

Tướng Ukraine nói nước này sắp phản công

Cùng ngày, Tướng Oleksandr Syrskyi - Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine cho biết Kiev sẽ sớm triển khai một đợt phản công ở Bakhmut, theo hãng tin Reuters.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Soledar gần Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Soledar gần Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Thông tin từ ông Syrskyi là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Ukraine sắp thay đổi chiến thuật, sau khi hứng chịu các đòn tấn công dữ dội của Nga và ở thế chủ động trong 4 tháng qua.

Ông Syrskyi cho biết đợt phản công được lên kế hoạch trong bối cảnh các lực lượng Nga đang suy yếu sau nhiều tháng dồn tổng lực vào Bakhmut mà không giành được TP này. Theo ông, nhóm quân sự tư nhân Wagner - lực lượng chủ chốt của Nga trong cuộc chiến ở Bakhmut "đang mất đi sức mạnh đáng kể và cạn kiệt sức lực".

"Rất sớm thôi, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này, như chúng tôi từng làm ở TP Kiev, các TP Kharkiv, Balakliya và Kupiansk (tỉnh Kharkiv)" - ông nói.

Theo lời các binh sĩ Ukraine ở Bakhmut, tình hình ở thực địa có phần trùng khớp thông tin từ Ukraine đưa ra, trong đó nói rằng các lực lượng Nga đang suy yếu về uy lực tấn công. Tại một ngôi làng do Ukraine kiểm soát ở phía tây TP Soledar (tỉnh Donetsk), ngoại ô phía bắc của Bakhmut, cường độ oanh tạc của Nga đã giảm đi đáng kể so với hai ngày trước đó, theo Reuters.

Tướng Oleksandr Syrskyi - Tư lệnh Lực lượng mặt đất của Ukraine thăm một căn cứ quân đội ở Soledar. Ảnh: REUTERS

Tướng Oleksandr Syrskyi - Tư lệnh Lực lượng mặt đất của Ukraine thăm một căn cứ quân đội ở Soledar. Ảnh: REUTERS

"Một tuần trước, tình hình ở đây (Bakhmut) thực sự nóng. Tuy nhiên, trong ba ngày qua, nó đã yên tĩnh hơn" - một người lính Ukraine sử dụng mật hiệu "Kamin" nói.

Theo binh sĩ Kamin, cường độ không kích của Nga cũng giảm đáng kể. Nếu trước đây có 5-6 cuộc không kích trong một ngày, thì hôm nay chỉ có một cuộc tấn công bằng trực thăng.

Nga nói Ukraine huy động 80.000 quân tập hợp quanh Bakhmut

Nga chưa lên tiếng về thông tin ​​cho rằng lực lượng của nước này ở Bakhmut đang mất đà, song thủ lĩnh Wagner - ông Yevgeny Prigozhin những ngày gần đây đã nhiều lần đề cập khả năng Ukraine sắp phản công.

Theo ông Prigozhin, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tập hợp hơn 80.000 quân nhân đến tỉnh Donetsk và bố trí xung quanh Bakhmut, và đã huy động được 200.000 binh sĩ dự bị. Ông dự đoán với vũ khí của phương Tây, các lực lượng Ukraine có thể đẩy mạnh phản công ở Bakhmut và xa hơn là chủ động tấn công vào hướng tỉnh Belgorod của Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Prigozhin cũng không loại trừ khả năng gây áp lực lên lực lượng Nga nhằm mở một hành lang dài 30-40 km để phục vụ cho hoạt động tấn công tiềm năng vào các TP quan trọng của tỉnh Luhansk (vùng Donbass) để chia đôi vùng Donbass.

"Sau đó, tất nhiên, họ có thể cố gắng xây dựng lực lượng ở tỉnh Dnipro để mở đường cho hoạt động cuộc tấn công ở tỉnh Zaporizhia nhằm nhắm vào các TP Berdyansk, Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và TP Mariupol (tỉnh Donetsk ) để hướng đến mục tiêu cuối cùng là phong tỏa khu vực nối bán đảo Crimea (của Ukraine, Nga tuyên bố sáp nhập năm 2014) với đất liền” - ông Prigozhin nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm