Nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ giã biệt cõi tạm

Cô Lan trong vở cải lương kinh điển một thời “Lan và điệp” đã ra đi sau thời gian dài kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư. Chị đã ra đi nhưng những vở diễn kinh điển, chất giọng cao vút ngọt lịm của chị sẽ luôn sống mãi trong trái tim hàng triệu người yêu cải lương và những người ở lại.

NSƯT Thanh Kim Huệ và NSƯT Thanh Điền. Ảnh: CTCC

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ sinh năm 1954. Tên tuổi của bà gắn liền với những vở: Chuyện tình Lan và Điệp. Ngao sò ốc hến…

Bà kết hôn cùng nghệ sĩ Thanh Điền vào năm 1975. Cố nghệ sĩ từng chia sẻ trong một lần đoàn hát của mình di chuyển, chiếc chẹt (ghe) bị chìm nên cả đoàn phải bơi vào bờ.

Riêng cô và mẹ không biết bơi nên nghệ sĩ Thanh Điền (chồng cố nghệ sĩ bây giờ) đã ra tay giúp đỡ hai mẹ con cũng như nhiều người khác trong đoàn.  

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo Cáo phó, tang lễ của NSƯT Thanh Kim Huệ được tổ chức tại nhà riêng ở quận 10, TP.HCM. Lễ viếng từ 19 giờ ngày 23-12. Lễ động quan sẽ được tổ chức lúc 7 giờ ngày 26-12, sau đó an táng tại Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm