Vất vả làm thêm kiếm tiền làm từ thiện

Nhóm “Từ Thiện Tự Tâm” thành lập ngày 10-3-2012 với 45 thành viên gồm những bạn trẻ mới tốt nghiệp ra trường, công nhân, nhân viên..., tất cả đều hướng đến những mảnh đời gặp nhiều khó khăn, bất hạnh. Các thành viên trong nhóm đến với nhau bằng cơ duyên bởi tất cả đều chung tấm lòng thiện nguyện.

Thêu tranh chữ thập làm từ thiện

Tất cả các thành viên trong nhóm, kể cả các bạn nam đều thêu tranh. Thêu tranh chữ thập đòi hỏi nhiều thời gian, sự tâm huyết cũng như tính kiên trì. “Thời gian hoàn thành một bức tranh khoảng 3 tháng, mỗi mũi chỉ đường kim đều phải thể hiện sự tỉ mỉ, tâm huyết. Tuy nhiên đầu ra cho sản phẩm lại bấp bênh, không ổn định”- thành viên Phạm Thị Thu Hằng chia sẻ.

Tranh chữ thập đòi hỏi sự khéo tay và tính kiên trì, tỉ mỉ. 

Mỗi bức tranh có giá từ 3 đến 4 triệu đồng, các thành viên trong nhóm quyên góp vào quỹ nhóm để làm các chương trình từ thiện.

Chương trình thường niên của nhóm là phát cơm hàng tuần trước cổng bệnh viện Ung Bướu.

Vào 6 giờ sáng chủ nhật hàng tuần, các thành viên có mặt rất sớm phát gần 400 suất cơm và sữa đậu nành tận tay những người bệnh. Để kịp giờ phát cơm, 3 giờ sáng các thành viên họp mặt cùng nhau tại 452/6/7 Tỉnh lộ 10, Q.Bình Tân để chế biến nguyên liệu.Trung bình chi phí cho việc tặng cơm khoảng 1,7 triệu đồng.

Từ lúc 6 giờ sáng các thành viên có mặt để phát gần 400 suất cơm và sữa đậu nành cho bệnh nhân trước cổng bệnh viện.

Ngoài ra, nhóm còn tổ chức nhiều chuyến thăm đến những vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ và đem “hơi ấm” đến với mọi người.

Nhóm còn hoạt động với nhiều chương trình như : Chương trình vui trung thu cùng các em nhỏ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo, phát quà đêm cho trẻ em lang thang cơ nhỡ… với hơn 300 phần quà cùng mong muốn san sẻ phần nào vật chất tinh thần cho những người nghèo đang cần sự giúp đỡ.

Vừa qua, nhóm đã tổ chức chương trình “Hơi ấm vùng cao” tại tỉnh Đắk Lắk, chi phí ước tính trên 20 triệu đồng, đa phần kinh phí chuyến này do các thành viên tự quyên góp và từ lòng hảo tâm của các mạnh thường quân ủng hộ.

“Đến giờ thì mọi thứ đã ổn định, thời gian đầu nhóm gặp không ít khó khăn từ chi phí nhân lực, vật lực. Đặc biệt là những lời nói không hay, bàn ra tán vào của những người chưa hiểu hết về mục đích của nhóm. Trước nhiều áp lực như vậy nhóm đã từng có dự định giải tán. Nhưng với những lời động viên từ mọi người xung quanh  nên nhóm đã cố gắng vượt qua, duy trì và phát triển cho đến giờ này. Nhóm mong muốn làm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để chia sẻ phần nào gánh nặng cho những người đang gặp khó khăn . Xã hội còn quá nhiều người đang cần được giúp đỡ, là thế hệ trẻ tôi mong muốn cống hiến thật nhiều vào những việc làm có ích cho xã hội”. Trưởng nhóm Đỗ Văn Phúc chia sẻ.

Xã hội sẽ đẹp hơn khi con người biết cho đi yêu thương và biết nghĩ nhiều hơn về những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

HỮU PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm