Vạt vỉa hè đường Trần Đại Nghĩa chống ùn tắc

Khu 1 đang cải tạo, mở rộng một phần vỉa hè hai bên đường Trần Đại Nghĩa; đoạn ngay ngã ba quốc lộ 1A (gần vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân) để chống ùn tắc giao thông ở khu vực này. Theo đó, sẽ lấy hơn 180 m2 vỉa hè hai bên đường Trần Đại Nghĩa làm đường giao thông để các xe ôtô rẽ phải từ quốc lộ 1A vào Trần Đại Nghĩa và rẽ phải từ đường Trần Đại Nghĩa vào quốc lộ 1A.

Trước đây, khi dự án đại lộ Đông Tây làm xong, đơn vị thi công lắp dải phân cách cấm tất cả xe từ đường Trần Đại Nghĩa rẽ trái vào quốc lộ 1A. Theo cách phân luồng này, muốn vào trung tâm TP, các xe phải chạy đến điểm quay đầu xe trên quốc lộ 1A cách ngã ba hơn 100 m để quay đầu. Do điểm quay đầu xe này dùng cho xe chạy một chiều nên tình hình giao thông càng rối.

Thiếu tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, cho biết: Lúc đó hầu hết xe gắn máy chạy vào trung tâm TP đều đi ngược chiều trên quốc lộ 1A về vòng xoay An Lạc. “Vì ngại đoạn đường đến điểm quay đầu xe hơi xa nên nhiều người chạy xe gắn máy đã đi vào đường ngược chiều, cản trở dòng xe từ vòng xoay An Lạc về cầu Bình Điền. Sau khi khảo sát lại tình hình giao thông tại đây, Đội CSGT An Lạc và Khu 1 đã thống nhất mở dải phân cách để cho xe gắn máy được phép rẽ trái từ Trần Đại Nghĩa vào quốc lộ 1A để bớt kẹt xe. Riêng xe ôtô vẫn buộc phải đến điểm quay đầu xe để vào trung tâm TP”. Để các xe dễ dàng quay đầu, Khu 1 kiến nghị mở rộng điểm quay đầu xe này lên 356 m2 và đề nghị Sở Giao thông Vận tải giao Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 thực hiện.

Theo Khu 1, ngoài điểm trên, đơn vị còn dự kiến cải tạo, mở rộng một số điểm giao cắt khác để chống kẹt xe. Cụ thể mở rộng ngã tư Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương đoạn từ Trần Phú đến An Dương Vương. Đề xuất mở làn rẽ phải từ đường Trường Sơn vào đường Hồng Hà. Mở rộng bán kính rẽ phải đường Xóm Đất vào Ba Tháng Hai. Mở làn rẽ phải từ Phan Huy Ích vào Quang Trung và mở rộng bán kính làn rẽ phải Quang Trung ra Phan Huy Ích. Các hạng mục này sẽ được thực hiện từ nay đến hết năm 2010, nguồn kinh phí được lấy từ ngân sách TP.

VĂN THUẬT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm