Vé số truyền thống tại Bình Dương tiêu thụ ‘khủng’, trên 6.000 tỉ đồng

(PLO)- Đây là năm thứ 2 liên tiếp vé số truyền thống tại Bình Dương đạt tỉ lệ tiêu thụ cao, khoảng trên 6.318 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đại lý vé số truyền thống năm 2023.

vé số
Đây là năm thứ hai liên tiếp công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đạt tỷ lệ tiêu thụ cao trên 99%. Ảnh: LA

Theo báo cáo, đến nay công ty có hệ thống đại lý duy trì trải rộng trên mười hai tỉnh thành, khu vực miền Nam.

Trong đó, 84% số lượng đại lý tập trung tại khu vực Đông Nam bộ, chiếm 86% lượng vé phát hành.

Năm 2023 là năm thứ hai liên tiếp công ty đạt tỷ lệ tiêu thụ vé số cao trên 99% và tất cả đại lý đều đạt tỷ lệ công ty quy định.

Cụ thể, doanh số phát hành 6.320 tỉ đồng (52 kỳ), đạt 101,28% kế hoạch năm. Doanh số tiêu thụ ước tính đạt trên 6.318 tỉ đồng, vượt 7,62% kế hoạch năm.

Từ đó, công ty đã nộp ngân sách lũy kế ước đạt 2.000 tỉ đồng, vượt 14,7% chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, nhiều tháng liền công ty không phát sinh vé số bị ế.

Năm 2023, công ty đã chi hơn 9,5 tỉ đồng cho các hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tại hội nghị, công ty đề ra phương hướng hoạt động năm 2024 và phát động phong trào thi đua trong toàn công ty và các đại lý với phương châm "Đồng hành - Đổi mới - San sẻ yêu thương".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm