Cô giáo 75 tuổi bán vé số, dạy trò nghèo được vinh danh

(PLO)- Nghỉ hưu được 20 năm, hằng ngày cô giáo Nguyễn Thị Ba (75 tuổi) đi bán vé số, đến đêm cô đi dạy học miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. ​

cô giáo bán vé số dạy học sinh nghèo (4).jpg
Ban ngày cô Ba đi bán vé số để có kinh phí sinh hoạt và giúp đỡ các em học sinh. Ảnh: ĐT

Tại hội nghị lần này, có nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, có cô giáo Nguyễn Thị Ba (75 tuổi, đã nghỉ hưu được 20 năm) ban ngày vẫn đi bán vé số, đến tối cô đến lớp học tình thương dạy học cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đây, cô Ba dạy tiểu học từ năm 1975. Sau thời gian dạy tại trường tiểu học Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một), đến năm 2003, cô được nghỉ hưu theo chế độ.

Năm 2018, khi biết lớp học tình thương của phường Phú Cường thiếu giáo viên đứng lớp, cô đã tình nguyện đến dạy cho các em có hoàn cảnh khó khăn không được cắp sách tới trường.

cô giáo bán vé số dạy học sinh nghèo (5).jpg
Đến tối cô Ba lại lên bục giảng dạy miễn phí cho các em học sinh nghèo. Ảnh: ĐT

Cô Ba chia sẻ: “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được. Không những chỉ dạy cho các em viết chữ, biết đọc, biết viết tôi còn dạy cho các em phải luôn rèn luyện đạo đức, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh."

Để có kinh phí trang trải sinh hoạt và giúp đỡ các em, ban ngày cô giáo 75 tuổi bán vé số, đến tối cô lại lên bục giảng.

cô giáo bán vé số dạy học sinh nghèo (1).jpg
Cô Ba (thứ 8 từ trái qua) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Ảnh: PC

“Số tiền có được từ bán vé số tôi không sử dụng cho bản thân mình, mà để dành giúp trẻ em nghèo và chia sẻ với những người còn khó khăn hơn”, cô Ba chia sẻ thêm.

Với việc làm đầy ý nghĩa của mình, cô Ba đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 03 năm triển khai 01-KL/TW, với sự quan tâm của cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thật sự chuyển biến rõ nét, có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống.

cô giáo bán vé số dạy học sinh nghèo (2).jpg
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của các cấp. Ảnh: PC

Trong 03 năm qua, toàn tỉnh đã có 5.062 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, đã có 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể và 2 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương; 47 tập thể, 86 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm