Venezuela triển khai tên lửa sát biên giới Colombia

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ra lệnh quân đội triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa sát biên giới với Colombia đề phòng nguy cơ tấn công từ nước láng giềng, theo hãng tin RT.

“Tổng thống Colombia Ivan Duque không chỉ đẩy đất nước của mình vào một cuộc chiến tồi tệ mà còn ngụy tạo chứng cứ để tấn công Venezuela” - Tổng thống Venezuela Maduro phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 4-9.

Một cuộc tập trận của quân đội Venezuela hôm 27-1. Ảnh: TWITTER

Ông Maduro cáo buộc ông Duque đang cố tình bày ra “màn diễn chính trị rẻ tiền” để che giấu những xung đột vũ trang trong nước và lôi kéo sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Trước đó, tổng thống Venezuela đã ra lệnh quân đội tuần tra biên giới với Colombia trong hai tuần bắt đầu từ ngày 10-9 mà không nêu chi tiết. Ông cũng tuyên bố “báo động cam trước nguy cơ Colombia tấn công Venezuela” hôm 3-9, hai ngày sau khi Bộ trưởng Truyền thông Jorge Rodriguez trưng ra những hình ảnh vệ tinh cáo buộc Colombia che giấu các trại huấn luyện khủng bố.

Mối quan hệ giữa Venezuela và Colombia xấu đi sau khi khủng hoảng chính trị bùng nổ ở Venezuela. Hồi tháng 1, phe đối lập Venezuela cố gắng lật đổ ông Maduro nhằm đưa thủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm tổng thống lâm thời nước này giữa lúc biểu tình rầm rộ.

Nỗ lực đảo chính thất bại nhưng tình trạng bất ổn vẫn tiếp tục với việc Tổng thống Maduro cáo buộc Colombia đứng sau âm mưu lật đổ và ám sát ông. Bogota đã phủ nhận những cáo buộc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm