Vì nợ nần của con nít, người lớn gây án mạng

(PLO)- Hai đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn vì món nợ 100.000 đồng, người lớn hai bên đứng ra giải quyết nhưng lại xảy ra án mạng, người chết, người tù tội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Thanh (46 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, trước đó, em NTQ (12 tuổi, con bị cáo Thanh) có cho em NQH (11 tuổi) mượn 100.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Hồng Thanh. Ảnh: HD

Bị cáo Nguyễn Hồng Thanh. Ảnh: HD

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 31-1, hai em gặp nhau tại tiệm tạp hóa ở ấp Tường Trí, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long nên Q. đòi nợ nhưng H. không trả lời. Do đó, Q. cầm dao đuổi đánh và H. bỏ chạy về nhà nói lại cho cậu mình là anh NVM (33 tuổi).

Sau đó, ông M. cùng mẹ H. đến nhà Thanh làm rõ sự việc nhưng không gặp Thanh, đồng thời báo cho ông Lâm Hữu Trọng (công an viên phụ trách ấp). Ông Trọng cùng M. đến nhà của Thanh để giải quyết.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, vợ chồng ông M. đi công việc về đến thì Thanh hỏi sự việc. Hai bên lời qua tiếng lại rồi Thanh dùng dao tấn công ông M. dẫn đến tử vong.

Còn Thanh cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ của hai đứa trẻ mà Thanh và bị hại đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng. Căn cứ lời khai bị cáo, những người làm chứng, người liên quan thể hiện bị hại không cầm hung khí, cũng không tấn công bị cáo. Quá trình cự cãi được công an viên can ngăn nhưng bị cáo vẫn dùng dao tước đi mạng sống của bị hại.

Hành vi này của bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hăng nên cần phải có mức án thật nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. Xét vụ việc cũng có một phần lỗi của bị hại khi chưa kiểm soát được lời nói của mình. Do đó tòa đã tuyên phạt bị cáo mức án trên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm