Vì sao nên mua bảo hiểm học đường?

Hiện cả nước có gần 18,5 triệu HS từ mẫu giáo cho đến ĐH. Trong đó, bậc ĐH-CĐ, THCN có hơn 2,5 triệu SV; hơn 15 triệu HS phổ thông...

Gần đây, các báo đài đã đưa nhiều thông tin liên quan đến học sinh, sinh viên (HS-SV) bị bệnh tật, tai nạn giao thông, té ngã trong sân trường khi tham gia các trò chơi thể thao vận động, gây gổ dẫn đến thương tích, tắm sông suối bị chết đuối... Qua đó để lại nỗi đau và lo lắng rất lớn trong lòng các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội.

Phụ huynh không biết hay quên!?

Hiện nay, bảo hiểm (BH) học đường bao gồm các loại hình BH: y tế, xe cộ, đảm bảo học phí suốt thời gian con em theo học... BH học đường nhằm phòng ngừa rủi ro, nhất là cho các em vì còn nhỏ, khả năng chịu đựng thấp. Thế nhưng trên thực tế hầu hết phụ huynh chỉ mua BH cho con em mình một lần khi vào trường và việc tư vấn BH hầu như khoán trắng cho giáo viên.

Theo đại diện một công ty cổ phần BH, lâu nay các công ty BH phần lớn giao khoán cho các trường tự tuyên truyền, vận động SV tham gia BH là chính và các SV chỉ tham gia BH ở khóa đầu tiên, còn những năm sau đó thì mặc kệ, các em tự xoay xở tùy thích. Vì vậy, việc SV “quên” và thậm chí phụ huynh cũng “lờ” đi là điều dễ hiểu. Riêng HS phổ thông cũng chỉ giới hạn ở BH y tế, chủ yếu ở những nơi nhà trường làm gắt gao và bắt buộc thực hiện. Với bậc tiểu học và mầm non thì hầu như chỉ thực hiện BH một cách qua loa cho đúng thủ tục của ngành giáo dục đề ra. Vì vậy, tỷ lệ HS-SV tham gia BH ở ngành giáo dục Việt Nam đạt tỷ lệ rất thấp so với khu vực.

Mặc dù biết rằng không tham gia BH thì khi rủi ro, tai nạn hay bệnh tật với con em mình, nhiều gia đình, nhất là ở vùng xâu, vùng xa sẽ vô cùng khó khăn, không đủ khả năng chi trả... Và trên hết, chúng ta vô tình đã tước mất đi quyền lợi chính đáng của các em. Hơn nữa, thực trạng này cũng không thể cải thiện một sớm một chiều khi mà nền kinh tế còn khó khăn, cuộc sống người dân còn thiếu thốn...

Miếng bánh ngon bị bỏ quên!

Song song đó, ở một góc độ khác, nhiều doanh nghiệp BH cũng không mặn mà, thiếu quan tâm quảng bá rộng rãi về tầm quan trọng của BH học đường. Theo thống kê, BH học đường ở các thành phố lớn luôn được quan tâm hơn. Trong khi đó, với hàng chục triệu HS-SV ở các cấp sẽ là một thị phần khá lớn cho các doanh nghiệp BH phát triển.

Tuy nhiên, đầu tiên các doanh nghiệp BH phải thường xuyên quảng bá rộng rãi và tận nơi ý nghĩa quan trọng và lợi ích thiết thực của BH học đường. Bên cạnh đó làm thay đổi nhận thức cho các bậc phụ huynh, giúp họ hiểu biết sự cần thiết khi tham gia BH học đường. Luôn xác định rõ cho từng phụ huynh rằng BH học đường không chỉ là đảm bảo quyền lợi cho mỗi trẻ, mỗi đứa con đang trong độ tuổi đi học mà còn mang ý nghĩa cộng đồng và nhân đạo.

Về bản chất, khi tham gia BH học đường, chẳng phụ huynh nào muốn con em mình gặp rủi ro. Thế nhưng khi thực tế cuộc sống hiện nay luôn tiềm tàng những nguy cơ cao về tính mạng và sức khỏe thì việc tham gia BH học đường là một hành động giúp đỡ những trường hợp HS gặp rủi ro hay tai nạn. Bởi vì ý nghĩa cao cả của BH chính là sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh của số ít.

Tui có hai đứa con đang theo học Trường THCS Tây Phú (huyện Tây Sơn, Bình Định). Năm vừa rồi, thằng nhỏ đi xe đạp và bị tai nạn giao thông, phải nằm điều trị mấy tháng ở bệnh viện. Cũng may vợ chồng tui có mua BH tai nạn cho cháu, nếu không thì thóc lúa trong nhà cũng phải bán sạch rồi.

Trần Văn Dũng (một phụ huynh)

NG.MẪN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm