VIDEO: Không quân Mỹ thử nghiệm đánh chìm tàu chiến bằng bom thông minh Quicksink

(PLO)- Không quân Mỹ thử nghiệm phá huỷ và đánh chìm chiếc tàu chiến nổi cỡ lớn trong chưa đầy 30 giây bằng bom chống hạm Quicksink.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ (AFRL) đã công bố đoạn video về cuộc thử nghiệm thứ hai với Quicksink- bom chống hạm giá rẻ trang bị cho máy bay, hãng thông tấn Sputnik đưa tin.

Theo thông báo của AFRL hôm 29-4, Đại tá Tony Meeks - Trưởng bộ phận chuyên trách về đạn dược của AFRL nói: “Quicksink là một giải pháp cho nhu cầu cấp thiết nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa trên biển. Những thành viên của bộ phận này luôn tìm kiếm những giải pháp để giải quyết những thách thức lớn nhất của quốc gia”.

Theo thông cáo này, trong cuộc thử nghiệm, một chiếc máy bay F-15E Strike Eagle đã ném quả bom tấn công trực tiếp đồng loạt GBU-31 (JDAM) vào con tàu cỡ lớn. Đoạn video được AFRL công bố cho thấy sau khi tàu bị bom tấn công thì bọt nước bắn lên tung toé và chỉ sau khoảng 30 giây, toàn bộ con tàu chìm xuống biển.

Mỹ thử nghiệm công nghệ chống hạm Quicksink. Nguồn: AFRL

Theo Stupnik, loại này không thực sự mới bởi bom tấn công là loại bom thông thường, vốn được thiết kế để tấn công các mục tiêu đứng yên trên mặt đất nhưng nay được nâng cấp thành bom dẫn đường thông minh. Với một quả bom Quicksink nặng khoảng 900 kg như trong cuộc thử nghiệm như đã thấy trên video thì bom này có sức nổ mạnh hơn nhiều so với các loại vũ khí khác, chẳng hạn như tên lửa chống hạm hay ngư lôi phóng từ tàu ngầm.

Lợi thế chính của Quicksink là lực lượng không quân có thể sản xuất chúng với giá rẻ và nhanh chóng.

Các cuộc thử nghiệm công nghệ Quicksink đầu tiên diễn ra vào năm 2021, có sự tham gia của ba chiếc F-15E và một máy bay ném bom B-52H Stratofortress. Chủ yếu các cuộc thử nghiệm này tập trung vào đánh giá điều kiện tác động trên biển lên các loại vũ khí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm