Tin nóng Nga-Ukraine 4-5: Đài RT nói Ukraine tuyên bố sẽ chỉ ký vào văn bản đầu hàng của Nga, không ký hiệp ước hòa bình

(PLO)- Theo đài RT thì Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Alexey Danilov hôm 2-5 cho biết thay vì một hiệp ước hòa bình, Kiev sẽ chỉ ký vào văn bản chấp nhận đầu hàng từ phía Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine:

. Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết có 101 người đã được sơ tán thành công khỏi nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol và hiện hầu hết đang ở TP Zaporizhzhia.

"Nhờ các chiến dịch nhân đạo mà 101 phụ nữ, đàn ông, trẻ em và người lớn tuổi cuối cùng có thể rời khỏi hầm trú ẩn bên dưới nhà máy thép Azovstal và được nhìn thấy ánh sáng ban ngày sau hai tháng" - bà Osnat Lubrani, một đại diện của LHQ tại Ukraine, cho biết hôm 3-5.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, cũng tham gia vào các hoạt động giải cứu nhân đạo, cũng có tuyên bố song song cho biết khoảng 100 thường dân ở Mariupol cũng đã đến Zaporizhzhia hôm 3-5, trong số đó có một số người bị thương.

Quang cảnh bên ngoài nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol, Ukraine ngày vào ngày 2-5. Ảnh: REUTERS

Quang cảnh bên ngoài nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol, Ukraine ngày vào ngày 2-5. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, đài RT dẫn thông báo từ cơ quan Nội vụ nước cộng hòa tự xưng Moldavian Pridnestrovian tức vùng ly khai Transnistria của Moldova cho biết một máy bay không người lái chở hàng được vũ khí hóa đã xuất hiện gần một trung tâm viễn thông lớn ở làng Mayak, gần với biên giới Ukraine.

“Chiếc máy bay không người lái có đường kính 1,5 m được lắp ráp từ nhiều thành phần khác nhau. Thiết bị này rất mạnh, nó có thể di chuyển tải trọng lên tới 20 kg đến khoảng cách 30 km tính từ điểm xuất phát” - cơ quan Nội vụ Transnistria cho hay.

Theo Transnistria, chiếc máy bay không người lái này mang theo một hộp chứa "chất lỏng màu nâu không xác định" và một thùng nhỏ chứa 2 kg chất nổ dẻo có gắn kíp nổ vô tuyến. Những hình ảnh do Transnistria công bố cho thấy máy bay này cũng được trang bị hệ thống thả trọng tải.

Một chiếc máy bay không người lái được vũ khí hóa bị bắn rơi gần làng Mayak, Transnistria (Moldova). Ảnh: RT

Một chiếc máy bay không người lái được vũ khí hóa bị bắn rơi gần làng Mayak, Transnistria (Moldova). Ảnh: RT

Cơ quan Nội vụ Transnistria cho rằng chiếc máy bay không người lái đang tìm cách tấn công một trạm làm mát máy biến áp của trung tâm viễn thông ở Mayak. Theo cơ quan này, chiếc máy bay đến từ “khu vực phía Ukraine”, và nếu thành công, chiếc máy bay sẽ đánh sập toàn bộ cơ sở ngay lập tức.

Transnistria, một vùng đất rộng hơn 3.000 km vuông bên bờ đông sông Dniester, từng là nơi đóng quân của Liên Xô trong những năm cuối Chiến tranh Lạnh. Transnistria là một quốc gia ly khai chưa được công nhận nằm trong dải đất hẹp giữa sông Dniester và biên giới Moldova-Ukraine. Quốc tế công nhận Transnistria là một phần của Moldova.

Lính Ukraine ngồi trên xe bọc thép tuần tra gần TP Slovyansk, ngày 26-4. Ảnh: AFP

Lính Ukraine ngồi trên xe bọc thép tuần tra gần TP Slovyansk, ngày 26-4. Ảnh: AFP

Động thái giữa các bên:

. Theo RT, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Alexey Danilov hôm 2-5 cho biết thay vì một hiệp ước hòa bình, Kiev sẽ chỉ ký vào văn bản thông báo đầu hàng từ phía Nga.

“Với Nga, chúng tôi chỉ có thể ký vào văn bản tuyên bố đầu hàng của họ. Họ làm điều đó càng sớm thì càng tốt cho đất nước của họ” - ông Danilov nhấn mạnh.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Alexey Danilov. Ảnh: AP

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Alexey Danilov. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết chính quyền Hungary đã được thông báo trước về chiến dịch quân sự của Nga và hy vọng sẽ chiếm được một phần lãnh thổ của Ukraine cho riêng mình. Ông Danilov đồng thời khẳng định sẽ có "hậu quả" đối với Hungary.

“Hungary công khai nói về sự hợp tác của mình với Nga. Hơn thế nữa, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trước với Budapest về việc đất nước chúng tôi sẽ bị tấn công” - Thư ký NSDC cho biết.

"Hungary nghĩ rằng họ có thể chiếm một phần lãnh thổ của Ukraine. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Còn đối với Hungary, quốc gia đã hành xử theo cách này, chúng ta sẽ xem hậu quả sẽ như thế nào đối với họ” - ông Danilov nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (phải) tham gia cuộc họp tại St. Petersburg, ngày 25-5-2018. Ảnh: RT

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (phải) tham gia cuộc họp tại St. Petersburg, ngày 25-5-2018. Ảnh: RT

. Trong cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ hôm 3-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron rằng phương Tây có thể giúp ngăn chặn "tội ác chiến tranh" do quân đội Ukraine gây ra nếu họ sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Kiev và ngừng cung cấp vũ khí cho đất nước này.

RT dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho biết ông Putin đồng thời gửi lời chúc mừng đến ông Macron sau khi Tổng thống Pháp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử gần đây và cập nhật cho ông ấy về tình hình ở Ukraine, bao gồm cả việc sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal ở TP Mariupol.

Ông Putin nói với ông Macron rằng các quốc gia EU (Liên minh châu Âu) đã phớt lờ “tội ác chiến tranh của lực lượng Ukraine khi họ tiến hành các cuộc pháo kích lớn vào các thành phố và thị trấn ở vùng Donbass, khiến nhiều dân thường thương vong”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm