Viện Phúc thẩm 3: Năm 2011 không có án oan

Viện cho biết trong năm 2011, Viện nghiên cứu, lập hồ sơ kiểm sát 100% số án đã thụ lý với chất lượng tốt, không để án tồn hay quá hạn luật định; giải quyết hơn 1.000 vụ án các loại (vượt chỉ tiêu 1,23% so với năm 2010). Viện không để xảy ra trường hợp oan và gây bất đồng dư luận.

Viện Phúc thẩm 3: Năm 2011 không có án oan ảnh 1

Lãnh đạo Viện Phúc thẩm 3 nhận cờ thi đua Chính phủ. Ảnh: PHAN THƯƠNG

Tại hội nghị, Viện Phúc thẩm 3 đề nghị VKSND Tối cao xem xét tăng biên chế và bổ nhiệm kiểm sát viên VKSND Tối cao cho đơn vị để đáp ứng yêu cầu giải quyết án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và BLTTDS sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 1-1-2012; tăng kinh phí hoạt động cho đơn vị vì đặc thù của Viện Phúc thẩm 3 là phải thường xuyên tham gia xét xử lưu động ở xa trụ sở, cấp vốn kịp thời để hoàn thiện trụ sở đang xây dựng…

Cũng tại hội nghị, Viện Phúc thẩm 3 vinh dự nhận được cờ thi đua của Chính phủ. Ngoài ra, VKSND Tối cao tặng bằng khen cho một số tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

P.THƯƠNG - H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm