Việt Nam – Trung Quốc bắt đầu khai thác chung Khu cảnh quan thác Bản Giốc

(PLO)- Khu cảnh quan thác Bản Giốc mở cửa tự do, không cần visa cho du khách Việt Nam, Trung Quốc từ hôm nay, trong chương trình thí điểm một năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 15-9, 64 đại biểu Việt Nam cùng 64 đại biểu Trung Quốc, đại diện cho các bộ, ngành Trung ương hai nước, cùng hai địa phương biên giới là Cao Bằng và Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã tổ chức lễ vận hành thí điểm cho du khách hai nước tự do du lịch Khu cảnh quan thác Bản Giốc, tên Trung Quốc là thác Đức Thiên - một trong 25 thác tự nhiên đẹp nhất thế giới theo bình chọn năm 2021 của tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure.

z4695057594810_452e8f1cc2666cbe5a9573c8b8235729.jpg
Đại diện Việt Nam - Trung Quốc làm thủ tục khởi động thí điểm khai thác chung Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên

Đây là kết quả cụ thể người dân hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, có thể cảm nhận được từ Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) mà Chính phủ Việt Nam – Trung Quốc ký kết năm 2016, cùng kế hoạch triển khai phía Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt năm 2017.

Khu cảnh quan thác Bản Giốc nằm vắt qua đường biên giới Việt – Trung qua thác Bản Giốc, trong đó phần đất bên huyện Trùng Khánh, Cao Bằng có nhiều thuận lợi về mặt bằng.

Từ vị trí thấp ở đây, du khách có thể nhìn ngắm được toàn cảnh vẻ đẹp hùng vĩ của thác Bản Giốc, gồm cả phần cảnh quan của Việt Nam và cảnh quan bên Trung Quốc. Hạ tầng du lịch chủ yếu gồm khách sạn Sài Gòn Bản Giốc, khu dịch vụ, ẩm thực.

ban-gioc5.jpg
Thác Bản Giốc

Trong khi đó, phần bờ bên Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây có địa hình đồi núi với góc nhìn bị bẻ theo dòng chảy của sông Quây Sơn, nên cảm nhận toàn cảnh vẻ đẹp thác Đức Thiên không hấp dẫn như từ phía Cao Bằng nhìn sang. Trên không gian này, phía bạn đã đầu tư một số hạng mục như cầu kính, khu đi bộ…

z3771763928516-1bde1836ea085d885ec92bc1368c7242.jpg
Thác Bản Giốc nằm trong 25 thác tự nhiên đẹp nhất thế giới theo bình chọn năm 2021 của tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure.

Thực tiễn ấy thúc đẩy nhu cầu của khách du lịch Việt Nam và Trung Quốc qua lại biên giới khu vực này và cần phải được triển khai dưới hình thức hợp tác giữa chính quyền hai nước.

Thời gian qua, cấp Trung ương và địa phương hai nước đã tiến hành nhiều cuộc hội đàm để đi đến thống nhất phương án thí điểm mà lễ vận hành hôm nay là bước triển khai trên thực địa. Bắt đầu từ 9 giờ sáng nay, giờ Hà Nội (10 giờ, giờ Bắc Kinh), du khách Việt Nam sau khi vào Khu cảnh quan thác Bản Giốc bên phía Cao Bằng có thể tự do đi qua Trạm kiểm soát để bước vào Khu cảnh quan thác Đức Thiên bên phía Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Khách Trung Quốc cũng như vậy, tự do đi lại trong Khu cảnh quan mà không cần visa.

Tại Trạm kiểm soát Việt – Trung nằm hai bên đường biên giới đi qua Khu cảnh quan, thuộc Khu vực mốc 834/1 theo đánh số của Việt Nam, đoàn đại biểu Việt Nam – Trung Quốc đã chính thức làm thủ tục vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Đức Thiên).

z3770420554642-7e594520d2adbca6e5a78f4f6a1646af.jpg
Địa hình bên phía Cao Bằng rộng và bằng phẳng, trong khi bên Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sát với thác Bản Giốc và sông Quây Sơn phía dưới là núi non trùng điệp.

Theo phương án thí điểm, Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Đức Thiên) sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều (theo giờ Hà Nội). Du khách hai nước cần đăng ký trước, theo hình thức đoàn ra, đoàn vào, số lượng mỗi đoàn không quá 20 người, cùng với 1 người do cơ quan quản lý Khu cảnh quan mỗi bên bố trí đi cùng trong suốt hành trình làm nhiệm vụ phụ trách đoàn. Khi đoàn sang phần Khu cảnh quan của nước bên kia, thì đơn vị sở tại bố trí thêm 1 hướng dẫn viên đi cùng. Khu vực hoạt động, đi lại, du lịch hoàn toàn trong ranh giới Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Đức Thiên). Thời gian dừng chân của mỗi đoàn ở nước bên kia không quá 5 giờ.

Chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, cơ quan quản lý Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên của hai bên đã bố trí nhân viên y tế, thuốc, dụng cụ sơ cứu. Người làm nhiệm vụ chèo bè mảng trên sông Quây Sơn dưới chân thác đều được hướng dẫn phương án cứu hộ tại chỗ và phối hợp với lực lượng chức năng khi có tình huống xảy ra. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, thu gom rác cũng được đảm bảo để khu khách hai nước cảm nhận chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Theo kế hoạch, trong ba tháng đầu, mỗi bên chỉ tổ chức tối đa 10 đoàn khách/ngày. Từ tháng thứ tư trở đi, số lượng du khách qua biên giới mỗi bên tổng cộng không quá 500 người/ngày.

Việc vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc nêu trên sẽ kéo dài một năm tròn, tức đến 14-9-2024. Trong thời gian thí điểm, tạm thời chưa tổ chức đưa đón khách mang quốc tịch nước thứ ba qua lại Khu cảnh quan hai bên.

Cùng nhau vận hành, khai thác Khu cảnh quan thác Bản Giốc là bước cụ thể hóa, thực hiện nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, thể hiện quyết tâm của Việt Nam – Trung Quốc cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Qua đó thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu hữu nghị khu vực biên giới, nhất là phát triển du lịch, xây dựng mô hình kiểu mẫu du lịch qua biên giới và du lịch xanh, tăng cường giao lưu nhân dân.

Đây là mong muốn được nêu rõ trong “Tuyên bố chung về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc” mà hai nước đạt được khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm quốc gia láng giềng phương Bắc theo lời mời của Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tháng 11-2022.

Một số hình ảnh du khách đầu tiên tham quan Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên

ban-gioc3.jpg
ban-gioc4.jpg
ban-gioc1.jpg
ban-gioc2.jpg

Chương trình du lịch Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên

Du khách từ Khu cảnh quan phía Việt Nam đi vào Khu cảnh quan phía Trung Quốc sử dụng hộ chiếu (không cần visa) hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, theo lộ trình: Trạm kiểm tra trên lối qua lại Khu cảnh quan - điểm thác Đức Thiên - phố mua sắm - ngồi xe tham quan du lịch men theo con đường trong Khu cảnh quan - đi bộ tham quan du lịch men theo cảnh quan ven sông trong Khu cảnh quan - điểm kiểm tra qua lại Khu cảnh quan - quay về Khu cảnh quan phía Việt Nam.

Du khách từ Khu cảnh quan phía Trung Quốc đi vào Khu cảnh quan phía Việt Nam sử dụng hộ chiếu (không cần visa) hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh của nước CHND Trung Hoa, theo lộ trình: Trạm kiểm tra trên lối qua lại Khu cảnh quan - khu vực chân thác - khách sạn Sài Gòn Bản Giốc - khu dịch vụ, ẩm thực - quay về trạm kiểm tra trả thẻ và xuất cảnh về Khu cảnh quan phía Trung Quốc.

Giá vé trong thời gian vận hành thí điểm: Đơn vị tổ chức đoàn phía Việt Nam mua bảo hiểm cho du khách trước khi vào Khu cảnh quan phía Trung Quốc; các dịch vụ khác như dịch vụ cầu kính, phố đi bộ… du khách tự chi trả theo chi phí thực tế. Du khách từ phía Trung Quốc vào Việt Nam mua vé giá 70.000 VNĐ/lần/người, đã bao gồm bảo hiểm, không bao gồm các phí dịch vụ khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm