Vĩnh Long sắp có khu đô thị diện tích 500 ha giáp sông Hậu

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch KĐT mới Mỹ Hòa thuộc địa giới hành chính xã Mỹ Hòa với tổng diện tích khoảng 500 ha. Tỉnh giao cho UBND thị xã Bình Minh triển khai lập đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 KĐT mới Mỹ Hòa theo nội dung nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt.

Mục tiêu KĐT nhằm khai thác hiệu quả các thế mạnh điều kiện tự nhiên, đất đai khu vực vùng ven sông Hậu, đem lại lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của cư dân địa phương, đồng thời đầu tư phát triển đô thị phù hợp với các chủ trương của tỉnh Vĩnh Long.

Địa giới hành chính xã Mỹ Hòa (vùng được viền đỏ), nơi thực hiện KĐT Mỹ Hòa. Ảnh: Google Maps

Bên cạnh đó, định hướng xây dựng KĐT mới theo mô hình đô thị văn minh, hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững; bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương và vùng lân cận.

Đây là KĐT mới văn minh, hiện đại, phát triển hỗn hợp, trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng, hài hòa với điều kiện tự nhiên, cảnh quan sông nước. Kinh phí thực hiện KĐT này từ nguồn xã hội hóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm