Vissan khai trương cửa hàng bình ổn giá thứ 68 tại quận Bình Tân

Cửa hàng kinh doanh chủ yếu các mặt hàng thực phẩm tươi sống (thịt heo, thịt bò, gà ta, gà thả vườn…) và các mặt hàng thực phẩm chế biến, thực phẩm công nghệ như: giò không có hàn the, xúc xích tiệt trùng, xúc xích thịt nguội, đồ hộp…

Vissan khai trương cửa hàng bình ổn giá thứ 68 tại quận Bình Tân ảnh 1

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chương trình bình ổn giá, hiện nay các cửa hàng Vissan cũng đã mở rộng đủ các nhóm mặt hàng bình ổn giá nằm trong chương trình bình ổn của UBND TPHCM, gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia cầm, thịt gia súc, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến và rau củ quả. Các mặt hàng này luôn bán với giá thấp hơn thị trường ít nhất 10%, các sản phẩm đạt chất liệu an toàn vệ sinh thực phẩm.

Vissan cũng đang triển khai mở rộng mạng lưới phân phối tại kênh truyền thống, với 200 sạp thịt heo Vissan tại các chợ lẻ trên địa bàn TP.

Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Vissan cho biết, bên cạnh lượng hàng cung ứng nhu cầu thị trường lúc cao điểm, Vissan cũng dự trữ trong kho 2.000 tấn thịt heo, đồng thời ký hợp đồng cam kết với các nhà bán lẻ không để xảy ra đứt hàng từ nay đến hết tháng 3-2011.

T.HẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm