VKS kháng nghị vụ tòa cho ‘đại ca giang hồ’ hưởng án treo

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 5-9-2014, Hồ Phi Cường (đàn em của Tân) và nhóm của Nguyễn Chí Trung xảy ra xô xát. Nhận được tin, Thiếu úy Lê Hoàng Lâm (Công an thị trấn Long Hải) cùng sáu bảo vệ dân phố đến hiện trường mời Cường về trụ sở làm việc. Trên đường đi, Cường gọi điện thoại cho Tân. Nghe xong, Tân cùng một số đàn em mang mã tấu, dao… tìm nhóm Trung trả thù. Thấy tình hình phức tạp, Công an thị trấn Long Hải đã điều động thêm Thiếu úy Lê Hoài Nam cùng sáu bảo vệ dân phố khác đến ngăn chặn vụ đánh nhau.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Tân đến gần trụ sở Công an thị trấn Long Hải, đứng ở lề đường hét lớn: “Tao là Trình nè, tao đi tay không, muốn đánh muốn chém gì ra đây chém tao nè”. Công an và bảo vệ dân phố thị trấn Long Hải đến kiểm tra hai đàn em của Tân vì nghi mang theo hung khí thì hai thanh niên này rú ga xe máy bỏ chạy. Một bảo vệ tổ dân phố giữ xe lại làm hai thanh niên ngã xuống đường, rơi dao, mã tấu ra ngoài. Một thanh niên đã nhặt mã tấu chém vào đầu người bảo vệ dân phố làm vỡ nón bảo hiểm. Một bảo vệ tổ dân phố khác cầm gậy chạy đến hỗ trợ thì bị thanh niên còn lại dùng mã tấu chém gây thương tật 10%.

Khi lực lượng chức năng khống chế hai thanh niên trên, Tân xông vào dùng hai tay nắm ngang hông Thiếu úy Lâm kéo lùi lại, giúp đàn em chạy thoát. Tân còn chỉ mặt anh Lâm, nói: “Mày nhớ mặt tao” rồi bỏ trốn.

Sau đó đàn em của Tân lần lượt bị kết án tù về các tội giết người, chống người thi hành công vụ. CQĐT cũng khởi tố bị can, truy nã Tân về tội chống người thi hành công vụ. Đến ngày 3-9-2015, Tân ra đầu thú. Ngày 27-11, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử sơ thẩm đã phạt Tân 12 tháng tù treo.

Theo VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tội danh mà tòa sơ thẩm xét xử Tân là đúng pháp luật nhưng mức án 12 tháng tù treo là chưa nghiêm, chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm đối với hành vi phạm tội cũng như nhân thân của bị cáo. Mặt khác, vụ án xảy ra gây bức xúc dư luận địa phương nên việc cho Tân hưởng án treo đã gây ảnh hưởng không tốt đến công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm... Từ đó VKSND tỉnh đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm theo hướng không cho Tân hưởng án treo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm