Vốn viện trợ phát triển chính thức toàn thế giới giảm

Đây là lần đầu tiên tổng ODA thế giới giảm kể từ năm 1997.

OECD cho rằng thực trạng ODA giảm là rất đáng lo ngại, nhất là vào thời điểm các nước đang phát triển rất cần nguồn viện trợ phát triển để vượt qua những tác động nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu.

Tổ chức này nhấn mạnh khủng hoảng không thể bị coi là cái cớ để giảm đóng góp cho hợp tác phát triển.

Hiện chỉ còn Đan Mạch, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển dành 0,7% GDP cho viện trợ phát triển.

Những nước giảm ODA mạnh nhất là Hy Lạp (39,3%), Tây Ban Nha (32,7%), Áo (14,3%), Bỉ (13,3%), Nhật Bản (10,8%). ODA của Pháp giảm từ 5,6% GDP năm 2010 xuống còn 5,0% năm 2011.

Các tổ chức phi chính phủ cũng đã lên tiếng phê phán việc giảm ODA.

(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm