Vụ hai mẹ con nhảy cầu tự tử: đã tìm thấy thi thể

Ông Nguyễn Duy Ký, chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) sáng 31/3 cho biết, đã tìm thấy thi thể hai mẹ con chị Đậu Thị Sáng (44 tuổi) và Đặng Văn Thảo (24 tuổi), 2 người nhảy cầu Bến Thủy tự tử vào tối 26/3 vừa qua.

Theo đó, sau khi bảo vệ cầu Bến Thủy (nối hai tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh) thông báo thấy đồ vật mẹ con chị Sáng gồm điện thoại, áo ấm, dép và chứng minh thư nhân dân để trên cầu, gia đình đã tổ chức tìm kiếm.

Đến chiều 29/3, thi thể Thảo được tìm thấy cách nơi hai mẹ con nhảy cầu khoảng 10 mét. Đến sáng 30/3, xác chị Sáng cũng được tìm thấy cách hiện trường khoảng 50 mét hướng ra biển Đông.

Bàn thờ hai mẹ con chị Sáng.
Bàn thờ hai mẹ con chị Sáng.

“Hiện tại thi thể hai mẹ con đã được gia đình, người thân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Nỗi đau mất mát quá lớn khiến chú Đặng Đình Thông (chồng chị Sáng) ngất xỉu liên tục mấy ngày nay. Bà mẹ chị Sáng năm nay 78 tuổi cũng đổ bệnh vì thương con, cháu”, ông Đặng Hồng Liên (anh ruột anh Thông) cho biết.

Trước đó, sáng 26/3, chị Sáng cùng con trai đầu bắt xe đi thăm cháu ngoại ở huyện Thanh Chương (Nghệ An). Chiều tối cùng ngày, anh Thông điện thoại thì nghe nói mẹ con chị đã gần về tới nhà.

Tuy nhiên, đến 20h cùng ngày, anh tiếp tục gọi điện không thấy ai bắt máy. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, gia đình nhận được cuộc gọi từ bảo vệ cầu Bến Thủy. Gia đình nhận định, mẹ con chị đã nhảy cầu nên tổ chức tìm kiếm thi thể.

Phía gia đình cho hay, sở dĩ mẹ con chị Sáng ôm nhau nhảy cầu là vì hoàn cảnh quá nghèo khổ, đang nợ nần nên nghĩ quẩn.

Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm