Vụ nổ súng ở Yên Bái: ‘Không liên quan đến công tác cán bộ’

Chiều 18-8, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo, thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cùng ngày trên địa bàn. Hai nạn nhân tử vong là ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Người được xác định là đã gây ra vụ án mạng là ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Ông này tự sát sau khi gây án.

Chi cục trưởng kiểm lâm bắn tám phát đạn

Theo thông tin tại cuộc họp báo, ngày 18-8, HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp lần thứ hai tại hội trường Tỉnh ủy (thời gian khai mạc dự kiến là 8 giờ sáng cùng ngày). Khoảng hơn 7 giờ sáng, ông Đỗ Cường Minh đến phòng làm việc của bí thư Tỉnh ủy, dùng súng K59 bắn ông Cường.

Sau đó, ông Minh đi sang phòng làm việc của ông Tuấn, cách phòng Bí thư Cường khoảng 150 m, bắn ông Tuấn. Sau khi bắn hai người, ông Minh tự sát bằng súng tại phòng làm việc của ông Tuấn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cả ba người được đưa ngay đến BV Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu. Bộ Y tế đã điều êkíp bác sĩ đầu ngành của BV Bạch Mai và BV Việt Đức lên ngay Yên Bái hỗ trợ cấp cứu. Dù đã chữa trị tích cực nhưng cả ba người đã tử vong vào trưa và chiều cùng ngày.

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết: Công an thu được bốn vỏ đạn tại phòng làm việc của ông Tuấn và bốn vỏ đạn khác ở phòng làm việc của ông Cường. 

Khẩu K59 mà chi cục trưởng kiểm lâm dùng gây án là vũ khí được cấp cho ông, có giấy phép sử dụng. “Súng K59 tiếng nổ không lớn nên mọi người không phát hiện sớm. Minh bắn ông Cường trước, tiếp đó sang phòng ông Tuấn, thời điểm này có rất nhiều người nhìn thấy Minh nhưng cứ nghĩ là anh em gặp nhau bình thường nên không ai để ý. Sau khi nghe tiếng súng nổ, mọi người mới xông vào” - Thiếu tướng Chiêu thông tin.

Do nghi phạm đã tử vong, theo quy định của pháp luật, cơ quan công an không khởi tố vụ án.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái họp báo về vụ án mạng vào chiều 18-8. Ảnh: T.PHAN

Chưa rõ nguyên nhân gây án

Trước một số thông tin cho rằng nguyên nhân vụ án có thể xuất phát từ tình ái hoặc công việc làm ăn, Thiếu tướng Chiêu cho biết hiện chưa có đủ căn cứ để khẳng định nguyên nhân. “Công an tỉnh Yên Bái đang phối hợp cùng Tổng cục An ninh, CQĐT Bộ Công an kiểm tra nơi làm việc, nơi ở của Minh để tìm kiếm, tạm thời chưa tìm được thư tuyệt mệnh hay lời trăng trối gì của đối tượng” - Thiếu tướng Chiêu cho hay.

Về nghi vấn của báo chí là ông Minh sát hại hai cán bộ chủ chốt của tỉnh Yên Bái do mâu thuẫn trong công tác cán bộ, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, khẳng định “vụ án không liên quan đến công tác cán bộ”.

Theo bà Trà, tỉnh Yên Bái đã làm nghiêm túc và bài bản công tác cán bộ. Trước khi vụ việc xảy ra, tỉnh có chủ trương sáp nhập Chi cục Kiểm lâm với một đơn vị khác, tuy nhiên chưa có quyết định gì cụ thể. Lãnh đạo tỉnh đã gặp ông Minh để làm tư tưởng. “Đến nay không có cơ sở để khẳng định nguyên nhân vụ việc do công tác tổ chức cán bộ mà ra” - bà Trà nói.

Bà Trà cũng thông tin theo kế hoạch, sáng 18-8, HĐNĐ tỉnh tổ chức kỳ họp và không có nội dung gì liên quan để mời ông Minh đến dự. “Đây là tổn thất rất lớn của nhân dân, tập thể cán bộ, đảng viên tỉnh Yên Bái. Tôi mong rằng thông qua cuộc họp báo, các nhà báo và độc giả sẽ chia sẻ sự mất mát này” - bà Trà bày tỏ.

Nhận xét về người gây án, bà Trà cho hay: Ông Minh là người hiền lành, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong cuộc sống gia đình cũng là một người rất bình thường. “Có thể do diễn biến nội tâm và không làm chủ được, có thể ông Minh nhất thời cực đoan dẫn đến hành động như vậy” - chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhận định.

Hiện Yên Bái đã thành lập hai ban tang lễ để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Thủ tướng có mặt tại Yên Bái chỉ đạo vụ việc

Ngay sau vụ nổ súng xảy ra tại Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, sáng 18-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp lên Yên Bái nắm tình hình, làm việc với lãnh đạo tỉnh và chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Thủ tướng nhấn mạnh vụ việc là mất mát to lớn và là sự cố có tính đặc biệt nghiêm trọng từ trước đến nay trên địa bàn Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung.

Thủ tướng yêu cầu công an và lực lượng quốc phòng tại Yên Bái tăng cường các phương án nghiệp vụ; tuyệt đối không để xảy ra các tình huống xấu, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ, xử lý tốt mọi tình huống phát sinh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Trong ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, phụ trách chung và chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ; phân công ông Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh.

PV

Vụ nổ súng ở Yên Bái: ‘Không liên quan đến công tác cán bộ’ ảnh 2

Ông Phạm Duy Cường tái đắc cử chức bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông sinh năm 1958 tại xã Ninh Sở, Thanh Trì, Hà Nội. Ông là thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư vật liệu xây dựng. Ông từng giữ các chức vụ: giám đốc Nhà máy xi măng Yên Bái, giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Yên Bái, phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Vụ nổ súng ở Yên Bái: ‘Không liên quan đến công tác cán bộ’ ảnh 3

Ông Ngô Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp của HĐND tỉnh ngày 30-6.

Ông Tuấn sinh năm 1964, quê xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Ông là cử nhân luật, ĐH Nông nghiệp, chuyên ngành kinh tế. Ông từng kinh qua các chức vụ: phó giám đốc Sở NN&PTNT, bí thư Huyện ủy Văn Chấn, phó giám đốc Sở KH&CN, bí thư Huyện ủy Trạm Tấu, chánh Văn phòng Tỉnh ủy...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm