Vụ nữ thủ quỹ bị đánh tại phòng làm việc: Triệu tập những người liên quan

(PLO)- Liên quan vụ nữ thủ quỹ bị hành hung tại phòng làm việc phải nhập viện, Công an TP Đồng Hới đang vào cuộc xác minh, làm rõ, triệu tập những người liên quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 27-4, tin từ Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đã triệu tập và đang lập hồ sơ xử lý những người liên quan trong vụ một nữ thủ quỹ bị đánh tại phòng làm việc phải nhập viện.

Theo cơ quan công an, người hành hung chị Trần Thị Kim Liên (43 tuổi, thủ quỹ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Đồng Hới) được xác định là Nguyễn Thị Kim Chi (33 tuổi, ngụ xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới).

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Đồng Hới, nơi xảy ra sự việc
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Đồng Hới, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: BẢO THIÊN

Vật dụng được Chi dùng để hành hung chị Liên được xác định là điện thoại di động. Nguyên nhân sự việc là do xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông từ trước. Tại cơ quan công an, Chi đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện Công an TP Đồng Hới đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Kim Chi về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định của pháp luật.

Chị Liên đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới

Chị Liên đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới. Ảnh: BẢO THIÊN

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ 45 phút, ngày 24-4, chị Liên đang làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Đồng Hới thì bất ngờ bị một đôi nam nữ lạ mặt đến hành hung tại phòng rồi bỏ đi.

Sau khi bị hành hung, chị Liên bị thương nặng ở vùng đỉnh đầu với vết thương dài khoảng 5cm cùng nhiều vết thương xung quanh, tinh thần hoảng loạn, buồn nôn. Chị Liên được các cán bộ, giáo viên trong trung tâm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Đồng Hới và Công an xã Đức Ninh đã đến hiện trường, triệu tập làm việc với những người liên quan.

Trao đổi với PLO tại bệnh viện, chị Liên cho biết sau khi xuất viện sẽ làm đơn trình báo các cơ quan chức năng về vụ việc và tiến hành giám định thương tật để gửi cơ quan công an xử lý những người hành hung theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm