Vụ tai nạn cầu Ghềnh: Truy tố tám bị can liên quan

Tám bị can bị truy tố gồm: Trần Văn Thời, Bùi Văn Thuấn, Nguyễn Văn Lương, Trần Viết Hải (đều là nhân viên gác chắn) và Tô Quang Toán (nhân viên tổ Thông tin tín hiệu) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Văn Túy (lái tàu chính), Nguyễn Xuân Phú (lái tàu phụ) bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt; Trần Minh Châu (lái xe ô tô 60K-2876) bị truy tố về tội cản trở giao thông đường sắt. Ngoài ra, VKSND TP Biên Hòa còn đề nghị Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm hình sự sáu người có mặt trên đoàn tàu khi xảy ra vụ tai nạn vì cho rằng những người này đã khai báo không trung thực, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Như đã đưa tin, tối 6-2-2011, năm ô tô lưu thông qua cầu Ghềnh thì gặp taxi 56K-9697 do Nguyễn Hùng Quốc điều khiển chạy ngược chiều. Thuấn yêu cầu tài xế taxi Trần Minh Châu lùi xe để giải tỏa ùn tắc nhưng một lúc sau Châu mới chịu lùi xe. Tàu SE2 khi đến khu vực trên đã đâm vào sáu ô tô này làm hai người chết và 24 người bị thương.

D.ĐÔNG - P.LOAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm