Vừa mãn hạn tù lại bị bắt ngay cửa trại giam về tội trộm cắp

(PLO)- Huang LinZhong mãn hạn tù sau khi thụ án 9 tháng tù giam thì bị Công an Phú Yên bắt do liên quan vụ trộm cắp gần một năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giam Huang LinZhong (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội trộm cắp tài sản.

Việc bắt giữ được thực hiện ngay tại Trại giam Vĩnh Quang thuộc Bộ Công an (đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc). Huang LinZhong vừa chấp hành xong bản án 9 tháng tù về tội trộm cắp khi thực hiện hành vi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

bi-bat-vi-trom-cap-khi-vua-man-han-tu.jpg
Huang LinZhong bị bắt giữ. Ảnh: MT

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên, ngày 17-5-2023, Huang LinZhong nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) rồi đến TP.HCM để mua xe máy.

Sau đó, Huang LinZhong đến tỉnh Phú Yên, nhưng thời gian này, người này hết tiền tiêu xài nên có ý định ăn trộm.

Nghi phạm sau đó đến cửa một hàng trang sức ở phường 4, TP Tuy Hòa. Khi đi vào trong, người này vờ hỏi mua trang sức rồi yêu cầu nhân viên lấy năm sợi dây chuyền để xem.

Lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, Huang LinZhong lấy một sợi dây chuyền vàng khoảng hơn năm chỉ trị giá gần 44 triệu đồng bỏ vào túi quần. Những sợi khác anh ta trả lại rồi rời đi. Sau đó, nhân viên tiệm trang sức phát hiện sự việc, trình báo công an.

Trên đường tẩu thoát, Huang LinZhong đã bán sợi dây chuyền trộm được với giá 16 triệu đồng tại một tiệm vàng ở TP Huế.

trộm cắp.jpg
Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng tại cổng trại giam đối với Huang LinZhong. Ảnh: MT

Huang LinZhong bị bắt khi đang tiếp tục trộm cắp trang sức ở một tiệm vàng ở TP Huế với thủ đoạn tương tự. Tòa án sau đó tuyên phạt Huang LinZhong 9 tháng tù giam.

Theo cảnh sát, năm 2016, Huang LinZhong cũng bị TAND huyện Nguyên Giang, Vân Nam, Trung Quốc, phạt 13 tháng tù giam cũng về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm