Washington lên tiếng việc Nga phá hủy 2 hệ thống HIMARS Mỹ gửi cho Ukraine

(PLO)- Mỹ bác thông tin Nga phá hủy 2 hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao (HIMARS) của Ukraine và khẳng định tất cả HIMARS Washington gửi Kiev vẫn còn nguyên vẹn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley cho biết cho đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa phá hủy được bất kỳ hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao (HIMARS) mà Mỹ viện trợ cho Ukraine, tờ Newsweek đưa tin ngày 21-7.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin hôm 20-7, ông Milley nói: “Cho đến nay, những hệ thống HIMARS vẫn chưa bị quân Nga phá hủy. Và họ (lực lượng Ukraine) đang sử dụng chúng rất hiệu quả và triển khai các vũ khí chính xác này để chống lại các mục tiêu”.

Hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao (HIMARS) của Mỹ được triển khai ở đảo Gotland (Thụy Điển) tháng 10-2021. Ảnh: US ARMY

Hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao (HIMARS) của Mỹ được triển khai ở đảo Gotland (Thụy Điển) tháng 10-2021. Ảnh: US ARMY

Trước đó, hôm 6-7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân Nga đã phá hủy 2 hệ thống HIMARS của Mỹ gửi Ukraine và 2 kho đạn HIMARS của Ukraine ở một ngôi làng phía nam TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk), theo hãng tin Reuters.

Tối cùng ngày, Bộ tổng Tham mưu Ukraine đã bác bỏ thông tin này của Nga. Bộ cho biết những thông tin mà Nga nói là tin giả và Ukraine đang sử dụng HIMARS để giáng đòn mạnh vào lực lượng Nga.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã từng nói rằng các hệ thống HIMARS đang tạo ra "tác động đáng kể trên tiền tuyến Ukraine”.

Hôm 20-7, ông Austin thông báo Mỹ sẽ gửi thêm cho Ukraine 4 hệ thống HIMARS, nâng tổng số hệ thống HIMARS Washington gửi Kiev lên 16.

Ngoài các hệ thống phóng tên lửa, ông Austin nói rằng Mỹ cũng sẽ sớm gửi thêm đạn dược cho các hệ thống HIMARS và đạn pháo dẫn đường chính xác, phương tiện chiến thuật và những sự hỗ trợ cần thiết khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm