Cục Tình báo mật của Anh tiết lộ số điệp viên Nga bị trục xuất khỏi châu Âu

(PLO)- Lãnh đạo Cục Tình báo mật (MI6) của Anh Richard Moore cho biết khoảng 400 điệp viên Nga hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao đã bị trục xuất khỏi các nước châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lãnh đạo Cục Tình báo mật (MI6) của Anh Richard Moore cho biết một nửa điệp viên Nga hoạt động dưới vỏ bọc nhà ngoại giao Nga tại châu Âu đã bị trục xuất kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra ngày 24-2, tờ The Guardian đưa tin hôm 21-7.

Phát biểu tại hội nghị an ninh Aspen (Mỹ), ông Moore nói rằng các cơ quan tình báo của các nước phương Tây đã nỗ lực phối hợp cùng nhau để phá vỡ mạng lưới gián điệp của Nga kể từ khi chiến sự Ukraine xảy ra.

Lãnh đạo Cục Tình báo mật (MI6) của Anh Richard Moore. Ảnh: AP

Lãnh đạo Cục Tình báo mật (MI6) của Anh Richard Moore. Ảnh: AP

Ông Moore cho biết việc trục xuất khoảng 400 nhà ngoại giao Nga ở các quốc gia châu Âu, bao gồm Pháp và Đức, đã làm giảm đáng kể khả năng do thám của mạng lưới gián điệp.

Ông nói: “Trên toàn châu Âu, gần một nửa điệp viên Nga, tức là 400 điệp viên hoạt động dưới vỏ bọc là nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất. Điều này đã làm giảm một nửa khả năng hoạt động tình báo của Nga ở châu Âu”.

Đức đã trục xuất 40 nhà ngoại giao Nga và Pháp cũng đã "tiễn" 41 người. Anh là một trong số ít quốc gia không trục xuất bất kỳ nhà ngoại giao Nga nào với cáo buộc làm gián điệp.

Theo The Guardian, cũng giống như các nước lớn khác, nhân viên tình báo Nga thường làm việc dưới vỏ bọc ngoại giao ở đại sứ quán. Chỉ một số điệp viên lâu năm giả làm công dân bình thường, hoạt động bên ngoài các cơ quan ngoại giao.

Ông Moore cho biết 2 điệp viên giả dạng dân thường đã bị vạch mặt, trong đó có một người Nga tên Sergey Cherkasov giả danh người Brazil gốc Ireland. Ông nói rằng tòa án ở Brazil đã kết án bị cáo Sergey Cherkasov 15 năm tù vì sử dụng giấy tờ tùy thân giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm