Ông Zelensky bác tin đồn ngã bệnh phải nhập viện, đổ lỗi Nga tung tin giả

(PLO)- Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky đã lên phương tiện truyền thông xã hội để xua tan thông tin sai lệch rằng ông mất quyền kiểm soát đất nước do ngã bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xuất hiện khỏe mạnh trong một video trên Instagram đăng ngày 21-7, ông Zelensky cáo buộc Nga phát tán “tin giả” rằng ông phải nhập viện do “tình trạng sức khỏe nghiêm trọng”, và rằng nhà nước Ukraine hiện do người khác lãnh đạo.

Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

“Hôm nay (21-7), Nga đã tung ra một tin giả khác, tuyên bố rằng nhà nước (Ukraine) không phải do Tổng thống Zelensky điều hành, vì ông ấy đang ở bệnh viện, hay đúng hơn là được chăm sóc đặc biệt, do tình trạng (sức khỏe) nghiêm trọng của ông ấy… Dù sao thì tôi cũng đang ở văn phòng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ như lúc này. Và tin xấu cho tất cả quý vị, những người đã tung tin giả như vậy. Tôi không đơn độc, có 40 triệu người trong chúng ta” – hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn lời ông Zelensky nói.

Cơ quan Truyền thông Đặc biệt Nhà nước Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm 21-7 rằng “tội phạm mạng” đã xâm nhập các đài phát thanh Ukraine để lan truyền thông tin sai lệch rằng người đứng đầu quốc hội nước này đã đứng ra lãnh đạo đất nước do ông Zelensky ốm yếu không thể đảm đương công việc.

TAVR Media, một đài phát thanh Ukraine bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công, cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng những tuyên bố về sức khỏe của ông Zelensky “không phù hợp thực tế” và công ty đang làm việc để giải quyết vấn đề.

Trong video, Tổng thống Zelensky mặc một chiếc áo phông quân đội màu xanh ô liu, loại áo mà ông đã mặc kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2. Người đứng đầu chính quyền Kiev xuất hiện trên bối cảnh một văn phòng trông có vẻ chính thức trong video.

Ông Zelensky kết thúc đoạn video bằng câu nói: Với tất cả sự tôn trọng đối với tuổi già, 44 không phải là 70”.

Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Theo báo Newsweek, ông Zelensky, năm nay 44 tuổi, có thể muốn ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin, năm nay 69 tuổi, người cũng là mục tiêu trong các bản tin của báo chí phương Tây về tình trạng sức khỏe hiện tại.

Những đồn đoán và đồn đoán về sức khỏe của nhà lãnh đạo Nga đã lan truyền trong nhiều năm, nhưng đã tăng thêm kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Newsweek tháng trước đưa tin một báo mật của cho biết ông Putin đã trải qua đợt điều trị vào tháng 4 vì bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 30-5 đã bác bỏ những tin đồn rằng sức khỏe của chủ nhân Điện Kremlin đang xấu đi.

“Tổng thống Vladimir Putin xuất hiện trước công chúng hàng ngày. Mọi người có thể nhìn thấy ông ấy trên màn hình TV, đọc và nghe các bài phát biểu của ông ấy. Tôi không nghĩ rằng một người bình thường có thể nghi ngờ bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào ở người đàn ông này” - Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố khi đó.

Hôm 21-7, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa khẳng định ông Putin vẫn khỏe.

“Mọi thứ đều ổn với sức khỏe của ông ấy” – hãng tin Reuters dẫn lời ông Peskov trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo hàng ngày.

“Bạn biết rằng các chuyên gia thông tin Ukraine, Mỹ và Anh, đã tung ra nhiều tin đồn thất thiệt về tình trạng sức khỏe của tổng thống trong những tháng gần đây – những thông tin này toàn là giả mạo” – ông nói thêm.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) - ông William Burns, khi được hỏi về tình trạng sức khỏe Tổng thống Nga trong một diễn đàn an ninh ở Mỹ hôm 20-7, đã nói rằng ông Putin “quá khỏe”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm