Ông Putin điện đàm với Thái tử Saudi Arabia sau khi ông Biden rời Trung Đông

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman nhất trí tăng cường hợp tác để ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman đã điện đàm hôm 21-7. Trong cuộc nói chuyện, hai bên đã thảo luận về tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong OPEC+, gồm Tổ chức các nhà sản xuất dầu (OPEC) với các nhà sản xuất dầu lớn ngoài khối, hãng tin Reuters cho hay.

Thông báo của Điện Kremlin viết: “Tình hình thị trường dầu thế giới hiện nay đã được Nga và Saudi Arabia xem xét kỹ lưỡng. Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ OPEC+”.

Theo phía Moscow, cả hai nước “luôn hoàn thành các nghĩa vụ nhằm duy trì sự cân bằng và ổn định cần thiết trên thị trường năng lượng toàn cầu".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman trong một cuộc hội đàm. Ảnh: KREMLIN POOL

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman trong một cuộc hội đàm. Ảnh: KREMLIN POOL

Theo đài RT, ông Putin và ông bin Salman cũng đã thảo luận về quan hệ song phương, trong đó tập trung vào việc “tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại cùng có lợi” và trao đổi về tình hình ở Syria.

Cuộc hội đàm này diễn ra 6 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hội đàm với Thái tử Salman ở Saudi Arabia. Trong cuộc gặp, ông Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của vương quốc này đối với cả Washington và Moscow trong bối cảnh chiến sự Ukraine làm tăng giá dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Biden đã kết thúc chuyến công du Trung Đông mà không có bất kỳ thông báo nào về việc Saudi Arabia sẽ tăng sản lượng dầu để hạ giá nhiên liệu.

Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud cho biết Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Ả Rập tổ chức vào ngày 23-7 tới sẽ không thảo luận về dầu, đồng thời nói rằng OPEC + sẽ tiếp tục đánh giá các điều kiện thị trường và làm những gì các nước trong tổ chức này cho là cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm