Nóng Nga-Ukraine ngày 21-7: Đệ nhất phu nhân Ukraine kêu gọi Mỹ gửi thêm vũ khí, EU công bố gói trừng phạt thứ 7

(PLO)- Trong bài phát biểu trước các thành viên Hạ viện và Thượng viện Mỹ, Đệ nhất phu nhân Ukraine kêu gọi Mỹ hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine; Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt kinh tế thứ bảy nhắm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu vàng và bổ sung thêm 50 cá nhân vào danh sách đen.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine

. Hôm 20-7, hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết mục tiêu chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine hiện đã mở rộng ra ngoài khu vực Donbass ở miền đông Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết các mục tiêu của Moscow sẽ còn mở rộng hơn nữa nếu phương Tây tiếp tục cung cấp cho Kiev những vũ khí tầm xa như hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

“Nếu phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, các mục tiêu của Nga tại Ukraine sẽ còn kéo dài xa hơn so với tuyến hiện tại” - ông Lavrov nhấn mạnh.

. Cũng theo Reuters, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đang pháo kích nặng nề vào khu vực tỉnh Donetsk và phía đông nước này khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, nỗ lực tiến lên của quân đội Moscow đã thất bại trước các cuộc phản công của Kiev.

Trong khi đó, chính quyền do Nga thành lập tại tỉnh Zaporizhzhia (phía đông nam Ukraine) cho biết Kiev đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào một nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh này, song lò phản ứng hạt nhân của nhà máy không bị hư hại.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley dẫn nguồn tin tình báo cho biết vùng Donbass hiện vẫn chưa bị mất vào tay Nga và lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang kiên quyết chống trả.

Nhiều tòa nhà bị hư hại nặng sau cuộc tấn công của quân đội Nga ở tỉnh Kharkiv, Ukraine ngày 20-7. Ảnh: REUTERS

Nhiều tòa nhà bị hư hại nặng sau cuộc tấn công của quân đội Nga ở tỉnh Kharkiv, Ukraine ngày 20-7. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo sẽ gửi thêm bốn hệ thống HIMARS tới Ukraine và xác nhận chính quyền Washington sẽ tung ra gói viện trợ vũ khí, đạn dược và thiết bị tiếp theo cho Kiev trong tuần này.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các gói hỗ trợ an ninh để giúp Ukraine tự bảo vệ mình" - Bộ trưởng Austin khẳng định.

Cũng theo ông, hơn 30 quốc gia đã cam kết sẽ cung cấp thiết bị quân sự và vũ khí sát thương cho Ukraine sau cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine hôm 20-7, hãng thông tấn Ukraine Ukrinform đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh những nỗ lực chung này đã giúp thay đổi tình hình tại Ukraine và sẽ tiếp tục có tác động trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: UKRINFORM

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: UKRINFORM

Động thái mới của các bên

. Theo hãng tin AFP, trong bài phát biểu dài 15 phút trước các thành viên Hạ viện và Thượng viện Mỹ hôm 20-7, Đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska đã kêu gọi các nghị sĩ Mỹ hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine để đảm bảo một "chiến thắng vĩ đại chung".

Bà Zelenska - vợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - còn chiếu một đoạn video về những đứa trẻ bị thương hoặc thiệt mạng do các cuộc tấn công của Nga.

"Còn bao nhiêu đứa trẻ nữa sẽ chịu tổn thất như vậy? Bao nhiêu gia đình bị chiến tranh tàn phá nữa? Đây là trò chơi sinh tử của Nga. Tôi kêu gọi Mỹ hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine, không phải để gây chiến mà để bảo vệ quê hương của người dân Ukraine" - bà Zelenska nói.

“Hãy giúp chúng tôi ngăn chặn cuộc khủng bố này và đây sẽ là chiến thắng vĩ đại chung của chúng tôi nhân danh quyền được sống, được tự do và được mưu cầu hạnh phúc” - Đệ nhất phu nhân Ukraine nói thêm.

Đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska phát biểu trước các thành viên Hạ viện và Thượng viện Mỹ hôm 20-7. Ảnh: REUTERS

Đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska phát biểu trước các thành viên Hạ viện và Thượng viện Mỹ hôm 20-7. Ảnh: REUTERS

. Đài RT ngày 20-7 dẫn lời Đại sứ Lithuania - ông Arnoldas Pranckevicius thông báo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt kinh tế thứ bảy nhắm vào Nga.

Một loạt hình phạt kinh tế mới bao gồm lệnh cấm nhập khẩu vàng Nga trên toàn EU, đóng băng tài sản của Sberbank - công ty cho vay lớn nhất của Nga, bổ sung thêm 50 cá nhân vào danh sách đen, bao gồm chỉ huy quân sự và chính trị gia Nga.

Trong số những người bị đưa vào danh sách trừng phạt lần này có Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin và một số công dân Ukraine được Nga bổ nhiệm vào các vị trí quản lý khác nhau trên những vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát ở Ukraine.

. Sau khi đưa ra thông tin cho rằng Nga đang chuẩn bị sáp nhập những vùng lãnh thổ mà họ giành được quyền kiểm soát ở Ukraine, chính quyền Mỹ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để phản đối việc sáp nhập này, Reuters cho hay.

"Một lần nữa, chúng tôi giữ vững quan điểm rõ ràng rằng việc giành quyền kiểm soát lãnh thổ nước khác bằng vũ lực là một hành vi vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, chúng tôi sẽ không cho phép việc đó diễn ra" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói.

Ngoại trưởng Cộng hòa Czech Jan Lipavsky (trái) đến thăm TP Irpin, thuộc tỉnh Kiev, Ukraine, hôm 20-7. Ảnh: UKRINFORM

Ngoại trưởng Cộng hòa Czech Jan Lipavsky (trái) đến thăm TP Irpin, thuộc tỉnh Kiev, Ukraine, hôm 20-7. Ảnh: UKRINFORM

. Lo ngại nguồn cung cấp khí đốt từ Nga gửi qua đường ống Nord Stream 1 có thể bị Moscow chặn lại, EU đã yêu cầu các quốc gia thành viên cắt giảm sử dụng khí đốt 15% cho đến tháng 3 như một bước khẩn cấp.

"Nga đang tống tiền châu Âu. Họ đang sử dụng năng lượng như một vũ khí. Việc Nga cắt toàn bộ dòng khí đốt là một kịch bản có thể xảy ra, châu Âu cần phải sẵn sàng" - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - bà Ursula von der Leyen nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng nguồn cung khí đốt đến châu Âu thông qua đường ống Nord Stream 1 đã được tạm dừng trong 10 ngày để bảo trì và có nguy cơ sẽ kéo dài thêm nữa.

. Hôm 20-7, Ngoại trưởng Cộng hòa Czech Jan Lipavsky và người đồng cấp Áo Alexander Schallenberg đã đến thăm TP Irpin (thuộc tỉnh Kiev, Ukraine), Ukrinform đưa tin.

"Chúng tôi rất vinh dự được chào đón những vị khách quý như vậy, Irpin đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Áo và Cộng hòa Czech. Hàng ngàn cư dân của Irpin cũng đã tìm thấy nơi lánh nạn an toàn ở hai quốc gia này. Ngoài ra, Áo cũng bắt đầu hỗ trợ chúng tôi trong việc tái thiết thành phố” - Thị trưởng Irpin - ông Oleksandr Markushyn chia sẻ.

Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg đến thăm TP Irpin, thuộc tỉnh Kiev, Ukraine, hôm 20-7. Ảnh: UKRINFORM

Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg đến thăm TP Irpin, thuộc tỉnh Kiev, Ukraine, hôm 20-7. Ảnh: UKRINFORM

. Theo Reuters, chính quyền Ukraine đã yêu cầu các chủ nợ, là các nước phương Tây và những công ty đầu tư lớn nhất thế giới, đóng băng các khoản thanh toán nợ trong hai năm để nước này có thể tập trung nguồn lực tài chính cho cuộc chiến chống lại Nga.

Trước khả năng sụt giảm GDP ước khoảng 35% đến 45% trong năm nay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2, Bộ Tài chính Ukraine cho biết họ hy vọng sẽ có thể đạt được thỏa thuận để đóng băng khoản nợ quốc tế 20 tỉ USD.

“Sự gián đoạn dòng tiền tài khóa và nhu cầu gia tăng đối với nguồn lực của chính phủ do cuộc chiến gây ra đã tạo ra áp lực thanh khoản chưa từng có cho Ukraine, khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc xử lý nợ” - Bộ Tài chính Ukraine cho hay.

Đám cháy bùng phát dữ dội sau các cuộc pháo kích của Nga ở vùng Donbass, Ukraine, ngày 17-7. Ảnh: REUTERS

Đám cháy bùng phát dữ dội sau các cuộc pháo kích của Nga ở vùng Donbass, Ukraine, ngày 17-7. Ảnh: REUTERS

. Theo kết quả khảo sát ​​của YouGov (ông ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dựa trên Internet quốc tế, có trụ sở tại Anh) được công bố hôm 19-7, sự ủng hộ đối với việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống lại Nga ở Anh đang suy giảm.

Cuộc khảo sát, được thực hiện vào ngày 28 và 29-6 với sự tham gia của 1.664 người, cho thấy 44% người dân Anh phản đối việc gia tăng thêm các biện pháp trừng phạt nếu điều đó làm tăng chi phí sinh hoạt chung, trong khi 40% vẫn ủng hộ việc tăng cường áp lực lên Moscow.

Đối với câu hỏi về việc các biện pháp trừng phạt dẫn đến “sự gia tăng đáng kể trong giá năng lượng”, vào tháng 3, có tới 48% số người được hỏi ủng hộ việc gia tăng các biện pháp trừng phạt trong khi chỉ có 38% phản đối. Tuy nhiên, sang tháng 6, tỉ lệ người phản đối đã tăng lên tới 53%, trong khi tỉ lệ người ủng hộ giảm còn 32%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm