Nóng Nga-Ukraine 20-7: Ông Zelensky nói về mục tiêu khi để vợ phát biểu trước Quốc hội Mỹ

(PLO)- Ông Zelensky nói về lý do để vợ phát biểu trước Quốc hội Mỹ; Có tin EU sắp giảm trừng phạt Nga; Hungary cho phép nước thứ ba dùng lãnh thổ mình để gửi vũ khí cho Ukraine; Ông Zelensky tiếp tục thanh lọc quan chức...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Al Jazeera, trong ngày 19-7, tên lửa của Nga đã tấn công các thành phố và làng mạc ở miền đông và miền nam Ukraine.

Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết ít nhất hai dân thường đã thiệt mạng và 15 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong 24 giờ qua. Cơ quan cứu hộ của Ukraine cho biết trong số 15 người nói trên có 10 người bị thương nhẹ, và 5 người phải nhập viện.

Ông Pavlo Kyrylenko - Thống đốc TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk) cho biết TP này đang là mục tiêu của lực lượng Nga. Một người đã thiệt mạng sau khi Nga không kích một tòa nhà dân cư năm tầng trong ngày 19-7.

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, quân đội Ukraine đã gây tổn thất cho quân Nga và buộc họ phải rút lui ở khu định cư Sloviansk (tỉnh Donetsk).

Trong khi đó, các lực lượng Nga đã thành công một phần và kiểm soát khu vực ở ngoại ô phía nam của khu định cư Pokrovske (tỉnh Dnipro).

Ở tỉnh Kharkiv, quân Nga tiếp tục tấn công bằng hỏa lực pháo binh ở các khu vực phía bắc, đông và đông nam của TP Kharkiv. Tuy nhiên, Nga đã thất bại khi tấn công ở các làng Udy và Husarivka.

Hungary cho phép nước thứ ba dùng lãnh thổ gửi vũ khí cho Ukraine

Ngày 19-7, Thứ trưởng Ngoại giao Hungary - ông Levente Magyar cho biết Hungary sẽ không gửi vũ khí cho Ukraine, nhưng sẽ cho phép nước thứ ba dùng lãnh thổ mình để chuyển hàng, theo Ukrinform.

Ông Magyar cho biết điều này tại cuộc họp với Thị trưởng TP Lviv (Ukraine) - ông Andriy Sadovyi.

"Chúng tôi rất sốc trước những sự kiện đang xảy ra ở đây, chúng tôi thực sự cảm thông với nước bạn [...] Bản thân Hungary sẽ không cung cấp vũ khí (cho Ukraine) - đây là lập trường chiến lược của chúng tôi. Tuy nhiên, các nước thứ ba có thể sử dụng lãnh thổ của chúng tôi (đề chuyển vũ khí)" - ông Magyar nói.

Ông Zelensky tiếp tục sa thải quan chức

Ngày 19-7, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã cách chức phó giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và bổ nhiệm một số quan chức mới thuộc cơ quan này. Động thái này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi ông đình chỉ giám đốc SBU và Tổng Công tố Ukraine vì không loại bỏ được gián điệp Nga, theo Al Jazeera.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

“Việc đổi mới quyền lực theo chiều dọc của đất nước đang được tiến hành. Hôm nay, tôi đã bổ nhiệm những người đứng đầu văn phòng khu vực của Cơ quan An ninh Ukraine tại các tỉnh Zakarpattia, Poltava, Sumy, Dnipropetrovsk và Kharkiv. Tôi cũng đã cách chức một trong những phó cục trưởng Cục An ninh Ukraine” - ông Zelenskyy nói trong bài phát biểu hàng đêm.

Ông Putin: Ukraine không muốn đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ

Ngày 19-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow không nhận thấy bất kỳ mong muốn nào từ Ukraine trong việc thực hiện các điều khoản mà ông mô tả là một thỏa thuận hòa bình sơ bộ được hai bên thống nhất vào tháng 3, theo Al Jazeera.

Trong một bình luận trên truyền hình sau chuyến thăm Iran, ông Putin cho biết Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Khi được hỏi về một cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Zelensky của Ukraine, ông Putin nói rằng Kiev đã không tuân thủ các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình sơ bộ mà ông nói đã "đạt được trên thực tế" vào tháng 3.

“Tất nhiên, kết quả cuối cùng… phụ thuộc vào sự sẵn sàng của các bên trong việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được. Hôm nay chúng tôi thấy Kiev và (các bên hỗ trợ) không có mong muốn như vậy” - ông Putin nói.

Ông Zelensky nói về mục tiêu khi để vợ phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Theo hãng tin Al Jazeera, hiện Đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska đang ở Thủ đô Washington D.C. Tổng thống Zelensky nói rằng ông hy vọng bài phát biểu sắp tới của vợ trước Quốc hội Mỹ sẽ mang lại "kết quả có ý nghĩa".

Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden chào đón đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska (giữa) và Đại sứ Ukraine Oksana Markarova (thứ hai từ bên trái qua) tại Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden chào đón đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska (giữa) và Đại sứ Ukraine Oksana Markarova (thứ hai từ bên trái qua) tại Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS

Đồng thời, ông cũng nói rằng ông hy vọng nó sẽ có tác động đến các nhà hoạch định chính sách Mỹ.

Theo ông Zelensky, các mục tiêu của bà Zelenska khi phát biểu trước Quốc hội Mỹ bao gồm kêu gọi Washington tăng hỗ trợ cho Ukraine, và đạt được sự hỗ trợ bổ sung để “bảo vệ người dân khỏi sự khủng bố của Nga” và tăng cường hỗ trợ nhân đạo.

Reuters: EU sắp giảm trừng phạt Nga

Theo hãng tin Reuters ngày 19-7, Liên Minh châu Âu (EU) ra dự thảo mới, trong đó liên minh sẽ sửa đổi các biện pháp trừng phạt đối với Moscow và cho phép “rã đông” một số quỹ trong các ngân hàng hàng đầu của Nga.

Theo dự thảo, điều này nhằm giảm bớt tắc nghẽn trên thị trường thực phẩm và phân bón toàn cầu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Phi chỉ trích tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt đối với thương mại, vốn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt trên toàn cầu.

Dự thảo tài liệu cho biết tiền từ các ngân hàng Nga có thể được giải phóng "sau khi EU xác định các quỹ hoặc nguồn lực kinh tế đó là cần thiết cho việc mua, nhập khẩu hoặc vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm, bao gồm lúa mì và phân bón".

Theo các biện pháp trừng phạt sửa đổi, EU cũng có kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu thực phẩm từ các cảng của Nga.

Nga sẽ tăng điều kiện với Ukraine nếu đàm phán được nối lại

Hãng thông tấn TASS ngày 19-7 dẫn lời ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga cho biết Moscow sẽ ra các điều kiện gắt gao hơn nếu các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine được nối lại.

"Các điều kiện từ phía chúng tôi sẽ gắt gao hơn cả về phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, gắt gao hơn về bản chất và thời gian thực hiện. Tôi nhấn mạnh rằng đây là điều sẽ xảy ra nếu quá trình đàm phán được nối lại" - ông Slutsky nói.

Nga: Không phải Moscow, Kiev mới phải bị điều tra tội ác chiến tranh

Ngày 19-7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin đã phản pháo lại lời kêu gọi mà ông cho là ‘vô căn cứ’ của Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmitry Kuleba về việc thành lập một tòa án đặc biệt để điều tra chiến dịch quân sự của Nga, theo TASS.

Ông nói rằng một chiến dịch gây áp lực và bóp méo thực tế trắng trợn đang được tiến hành chống lại Nga, đồng thời gọi những cáo buộc này là vô căn cứ.

Theo ông Vershinin, tội ác chiến tranh của Kiev cần được điều tra. Ông cho biết Nga và các lực lượng đồng minh đã rà phá hơn 60.000 quả mìn và vật liệu nổ do quân Ukraine để lại kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm