Nga nói điều kiện đàm phán đặt ra cho Ukraine 'sẽ không còn như trước'

(PLO)- Phía Nga cho biết Moscow sẽ ra các điều kiện gắt gao hơn cả về thực chất và thời gian nếu các cuộc đàm phán với Ukraine được nối lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng thông tấn TASS ngày 19-7, ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga đồng thời là thành viên của phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine, cho biết Moscow sẽ đưa ra các điều kiện gắt gao hơn cả về thực chất và thời gian nếu các cuộc đàm phán với Ukraine được nối lại.

"Các điều kiện từ phía chúng tôi sẽ gắt gao hơn cả về phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, khó khăn hơn về bản chất và thời gian thực hiện. Tôi nhấn mạnh rằng đây là điều sẽ xảy ra nếu quá trình đàm phán được nối lại" - ông Slutsky nói tại một cuộc họp báo.

Ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga. Ảnh: TASS

Ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga. Ảnh: TASS

Ông nói thêm: “Cho đến nay, các quan chức Kiev không hề tỏ ra sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán".

Trước đó, Cố vấn chính sách đối ngoại Nga - ông Yury Ushakov nói rằng Moscow không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào từ phía Kiev và phương Tây trong việc nối lại các cuộc đàm phán Nga-Ukraine. Ông cũng cảnh báo rằng các điều kiện cho các cuộc tiếp xúc như vậy đã khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm