Nóng Nga-Ukraine ngày 18-7: Nga cảnh báo 'ngày tận thế' nếu Crimea bị tấn công

(PLO)- Ông Zelensky sa thải quan chức cấp cao vì cấp dưới phản quốc; Belgrade lên tiếng việc máy bay Ukraine chở mìn của Serbia rơi ở Hy Lạp; Nga dọa kiện tờ báo Thụy Sĩ vì đăng hình ảnh mô tả ông Putin như gã hề; Ông Medvedev cảnh báo “ngày tận thế” nếu Crimea bị tấn công...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Hãng tin Reuters ngày 17-7 dẫn lời ông Vadym Skibitskyi - phát ngôn viên của tình báo quân đội Ukraine cho biết Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Đó không chỉ là các cuộc tấn công bằng tên lửa từ trên không và trên biển. Chúng tôi có thể thấy các cuộc pháo kích dọc theo toàn bộ đường liên lạc, dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Nga sử dụng của máy bay chiến thuật và máy bay trực thăng tấn công" - ông Skibitskyi nói.

Một tòa nhà bị phá hủy ở TP Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà bị phá hủy ở TP Kharkiv. Ảnh: REUTERS

"Rõ ràng là đang có sự chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công" - theo ông Skibitskyi.

Quân đội Ukraine cho biết dường như Nga đang tập hợp lực lượng để tấn công Sloviansk - một TP mang tính biểu tượng quan trọng do Ukraine nắm giữ ở tỉnh Donetsk.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga cũng đang tăng cường phòng thủ trên các khu vực mà nước này kiểm soát ở miền nam Ukraine sau áp lực từ các lực lượng Ukraine.

Ông Zelensky sa thải quan chức cấp cao vì cấp dưới phản quốc

Theo hãng thông tấn Ukrinform ngày 17-7, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã ban hành lệnh hành pháp sa thải Tổng công tố Ukraine - bà Iryna Venediktova và Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine - ông Ivan Bakanov (Sluzhba Bespeky Ukrayiny, hay SBU).

Quyết định cách chức hai quan chức đã được ông Zelensky công bố trên trang web chính thức của tổng thống Ukraine.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Trong một bài đăng riêng biệt trên Telegram, ông Zelensky cho biết ông đã sa thải ông Bakanov và bà Venediktova vì nhiều quan chức SBU và Cơ quan Công tố Ukraine đã cộng tác với Nga, theo hãng tin Al Jazeera.

Theo ông Zelensky, đã có 651 trường hợp quan chức Ukraine phản quốc và cộng tác với Nga đã được ghi nhận. Hơn 60 quan chức SBU và Cơ quan Công tố Ukraine hiện đang làm việc cho Moscow ở các vùng lãnh thổ Ukraine nhưng bị Nga kiểm soát.

“Một loạt tội ác chống lại nền tảng an ninh quốc gia của nhà nước đặt ra những câu hỏi rất nghiêm trọng đối với các nhà lãnh đạo có liên quan” - ông viết trên Telegram.

Serbia lên tiếng việc máy bay chở mìn của Ukraine rơi ở Hy Lạp

Theo đài RT ngày 17-7, giới chức Serbia đã xác nhận thông tin một máy bay vận tải của Ukraine chở theo 11,5 tấn vũ khí do Serbia sản xuất đã bị rơi ở TP Kavala, miền bắc Hy Lạp trên đường bay đến Bangladesh.

Cụ thể, máy bay Antonov An-12 do hãng hàng không Meridian của Ukraine vận hành đã thông báo sự cố động cơ và yêu cầu hạ cánh khẩn cấp, không lâu trước khi các nhân chứng cho biết nó phát nổ tại một cánh đồng ngô bên ngoài TP Kavala vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương.

Trước đó, máy bay cất cánh từ sân bay Nis ở Serbia vào khoảng 8:40 tối theo giờ địa phương. Truyền thông Hy Lạp xác nhận rằng giới chức hàng không đã mất tín hiệu của máy bay ngay sau khi phi công yêu cầu hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kavala, với lý do động cơ gặp sự cố.

Tổng giám đốc Meridian - ông Denys Bogdanovych bác bỏ suy đoán rằng vũ khí được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nói với phóng viên hãng tin Reuters rằng “điều này không liên quan Ukraine hay Nga”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Serbia - ông Nebojsa Stefanovic, số hàng này thuộc sở hữu của công ty bán vũ khí Valir của Serbia. Hãng hàng không và các quan chức Serbia xác nhận tất cả tám thành viên của phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Phương Tây không thể cung cấp vũ khí trong cuộc xung đột kéo dài

Theo RT ngày 17-7, bà Kathy Warden - Giám đốc điều hành của Northrop Grumman, một trong những nhà thầu quốc phòng chính của Lầu Năm Góc cảnh báo rằng phương Tây không có kho dự trữ vũ khí cần thiết để duy trì một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine hoặc những nơi khác.

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, bà Warden nói phức hợp công nghiệp-quân sự cần một "tín hiệu nhu cầu rõ ràng" từ các chính phủ phương Tây về chính xác những gì họ nên sản xuất và liệu các vũ khí này có được mua hay không.

“Điều quan trọng nhất bây giờ là nhận được một tín hiệu rõ ràng về nhu cầu, cam kết duy trì và mức độ suy giảm từ các kho dự trữ đó sẽ như thế nào” - bà nói.

Bà cho biết các kho dự trữ vũ khí hiện có không đủ để hỗ trợ trong một cuộc xung đột kéo dài. Tuy nhiên, phương Tây vẫn chưa hết vũ khí hỗ trợ Ukraine.

Nga dọa kiện tờ báo Thụy Sĩ vì đăng hình ảnh mô tả ông Putin như gã hề

Ngày 17-7, các quan chức Nga đã dọa sẽ kiện một tờ báo Thụy Sĩ sau khi tờ báo này đăng tải hình ảnh mô tả Tổng thống Vladimir Putin như một gã hề, theo trang Business Insider.

Trước đó, tờ báo Neue Zürcher Zeitung đã xuất bản một đoạn văn bản có tiêu đề "Giữa siêu anh hùng và nhân vật phản diện: Sức mạnh của những kẻ phản diện trong xung đột Ukraine".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA NOVOSTI
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA NOVOSTI

Bài viết có hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky trong vai Người sắt bên cạnh Tổng thống Nga Putin với chiếc mũi hề và khuôn mặt đầy màu sắc.

Moscow lập luận rằng quyền tự do ngôn luận không phải là cái cớ để xuất bản "những lời lăng mạ và giả mạo".

Nga cũng phản đối cái mà họ cho là việc bài báo xem ông Putin như một tội phạm chiến tranh - một cáo buộc phổ biến của người Ukraine, các nhà quan sát nhân quyền và các quan chức phương Tây.

Ukraine bán vàng dự trữ để mua hàng thiết yếu

Ngày 17-7, ông Kateryna Rozhkova - Phó giám đốc Ngân hàng trung ương Ukraine cho biết nước này đã bán lượng vàng giá trị 12,4 tỉ USD trong kho dự trữ để mua hàng hóa cần thiết cho đất nước, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ngày 24-2, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi đang bán (số vàng này) để các nhà nhập khẩu của có thể mua hàng hóa cần thiết cho đất nước" - Phó Thống đốc Kateryna Rozhkova nói trên đài truyền hình quốc gia.

Bà khẳng định Kiev không bán số vàng này với mục đích nâng cao giá trị đồng tiền hryvnia của Ukraine.

Ông Medvedev cảnh báo “ngày tận thế” nếu Crimea bị tấn công

Theo Reuters ngày 17-7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang Nga, cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói việc Ukraine và các cường quốc phương Tây từ chối công nhận quyền kiểm soát Crimea của Moscow đặt ra một "mối đe dọa hệ thống" đối với Nga. Đồng thời, bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài vào khu vực sẽ dẫn đến “ngày tận thế”.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Medvedev nói trong trường hợp Nga bị tấn công ở Crimea: "Ngày tận thế sẽ đến rất nhanh và mạnh mẽ. Sẽ rất khó để lẩn trốn".

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: SPUTNIK
Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: SPUTNIK

Ông Medvedev không nêu chi tiết nhưng trước đó đã cảnh báo Mỹ về sự nguy hiểm khi cố gắng trừng phạt một cường quốc hạt nhân như Nga, nói rằng điều này có thể gây nguy hiểm cho nhân loại.

Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi một quan chức Ukraine cho rằng Crimea, mà hầu hết thế giới vẫn công nhận là một phần của Ukraine, có thể là mục tiêu của tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở Biển Đen từ Ukraine vào năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm