Ông Zelensky sa thải hai quan chức hàng đầu vì cấp dưới phản quốc

(PLO)- Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ban hành lệnh hành pháp sa thải Tổng công tố Ukraine và người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine với lý do các thành viên của hai cơ quan này bị cáo buộc phản quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Al Jazeera ngày 17-7 dẫn thông tin từ website chính thức của Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ban hành lệnh hành pháp sa thải Tổng công tố Ukraine và người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (Sluzhba Bespeky Ukrayiny, hay SBU).

Lệnh cách chức giám đốc SBU Ivan Bakanov - một người bạn thời thơ ấu của ông Zelensky và Tổng công tố Iryna Venediktova - người dẫn đầu nỗ lực truy tố tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine, đã được công bố trên trang web chính thức của tổng thống vào cuối ngày 17-7.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. ảnh: REUTERS

Trong một bài đăng riêng biệt trên Telegram, ông Zelensky cho biết ông đã sa thải ông Bakanov và bà Venediktova vì nhiều quan chức SBU và Cơ quan Công tố Ukraine đã cộng tác với Nga.

Ông cho biết 651 vụ phản quốc và cộng tác với Nga đã được ghi nhận. Hơn 60 quan chức từ các cơ quan của ông Bakanov và bà Venediktova hiện đang làm việc cho Nga ở các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát.

“Một loạt tội ác chống lại nền tảng an ninh quốc gia của nhà nước đặt ra những câu hỏi rất nghiêm túc đối với các nhà lãnh đạo có liên quan" - ông Zelensky nhấn mạnh.

“Mỗi câu hỏi này sẽ nhận được một câu trả lời thích hợp" - ông nói.

Ông Zelensky đã quyết định bổ nhiệm ông Oleksiy Symonenko - cấp phó của bà Venediktova làm tổng công tố viên mới trong một sắc lệnh hành pháp riêng biệt cũng được công bố trên trang web của tổng thống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm