Nóng Nga-Ukraine chiều 17-7: Kiev nói Nga phái tình báo điều tra đường đưa vũ khí phương Tây vào Ukraine

(PLO)- Kiev nói Nga phái đặc nhiệm điều tra đường đưa vũ khí phương Tây vào Ukraine; Nga có thể vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn Donetsk; Phe ly khai tố Ukraine pháo kích 56 lần vào Donetsk trong 24 giờ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Hãng tin Al Jazeera ngày 17-7 dẫn lời cảnh sát khu vực cho biết tên lửa Nga bắn trúng một khu dân cư ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), làm hư hại hàng chục ngôi nhà.

“Nga đã tấn công dân thường hai lần bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M. Ít nhất 27 ngôi nhà bị hư hại. Cảnh sát đã ghi nhận một tội ác chiến tranh của Nga” - theo thông tin từ lực lượng cảnh sát TP Pokrovsk.

Cảnh sát cho biết con số thương vong đang được xác định.

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 17-7 dẫn lời ông Alexander Senkevich - Thị trưởng TP Mykolaiv cho biết TP đã bị tấn công bằng một 'vụ nổ lớn'.

Đống đổ nát sau một cuộc pháo kích ở TP Kharkiv, Ukraine. Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau một cuộc pháo kích ở TP Kharkiv, Ukraine. Ảnh: REUTERS

Ông yêu cầu tất cả cư dân ở trong các nơi trú ẩn, sau khi TP ghi nhận 10 “vụ nổ lớn”.

“Khoảng 10 vụ nổ lớn đã vang lên ở Mykolaiv. Cảnh báo trên không vẫn tiếp tục! Tôi yêu cầu tất cả mọi người không bỏ qua các quy tắc an toàn! Tôi sẽ cho bạn biết thêm thông tin sau!” - ông Senkevich viết trên Telegram.

Các quan chức cho biết Mykolaiv đã bị pháo kích trong nhiều ngày. Các tên lửa tấn công một khách sạn và hai trường đại học, và khiến ít nhất 10 người bị thương trong tuần qua.

. Hãng thông tấn TASS ngày 17-7 dẫn thông tin từ Trung tâm Điều phối và Kiểm soát ngừng bắn do phe ly khai ở tỉnh Donetsk thành lập, cho biết các cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh này khiến một dân thường thiệt mạng trong ngày 16-7.

Lực lượng cứu hộ Ukraine trong một ngôi nhà bị tấn công ở TP Odesa, Ukraine. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ Ukraine trong một ngôi nhà bị tấn công ở TP Odesa, Ukraine. Ảnh: REUTERS

Các nguồn tin của TASS cũng cho biết quân Ukraine đã pháo kích 56 lần vào các mục tiêu ở Donetsk trong 24 giờ qua.

Cũng theo TASS, một dân thường bị thương ở TP Yasinovataya (tỉnh Donetsk). Các cuộc tấn công của Ukraine cũng khiến 14 địa phương khác bị hỏa hoạn và làm 16 ngôi nhà và hai cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại.

Ukraine đã bắn 441 quả đạn, sử dụng nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, pháo phản lực, gồm cả pháo cỡ nòng 155 mm đúng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương thiết lập, và súng cối cỡ nòng lớn, theo TASS.

Ukraine nói Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn Donetsk

Ukrinform ngày 17-7 dẫn lời ông Serhii Haidai - Tỉnh trưởng Luhansk cho biết Ukraine vẫn kiểm soát hai ngôi làng ở tỉnh này.

“Đây chính xác là điều khiến người Nga phát điên vì họ được lệnh tiếp cận biên giới hành chính của tỉnh Luhansk. Họ liên tục báo cáo về việc hoàn thành nhiệm vụ và, có thể, đã nhận được các giải thưởng liên quan, nhưng họ vẫn không thể kiểm soát được vài km còn lại” - theo ông Haidai.

Binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở Donbass. Ảnh: REUTERS
Binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở Donbass. Ảnh: REUTERS

Hai ngôi làng được ông Haidai nhắc tới là Verkhniokamianka và Bilohorivka.

Theo lời ông Haidai, quân đội Nga đã không kích hai lần ở Luhansk trong ngày 16-7. Bốn tên lửa của Nga đã bắn trúng các khu định cư.

Ngoài ra, ông cũng cho biết quân Nga đã nã pháo ồ ạt và tung ra 4 đợt pháo cối.

Kiev nói tình báo Nga đang theo dõi tuyến đường phương Tây gửi vũ khí cho Ukraine

Ukinform ngày 17-7 dẫn một báo cáo tình báo của Ukraine cho biết các tình báo Nga đã được giao nhiệm vụ xác định và theo dõi các tuyến đường được sử dụng để chuyển vũ khí của phương Tây tới Ukraine.

Theo thông tin tình báo Ukraine, các tùy viên quân sự của Nga ở các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) được giao nhiệm vụ không chỉ xác định các kế hoạch vận chuyển mà còn cả quy mô của các lô vũ khí mà các đối tác bàn giao cho Ukraine.

Ngoài ra, tình báo Ukraine cũng cho biết tại các khu vực giáp biên giới với Ukraine, các điệp viên Nga đang cố gắng lôi kéo đại diện của các cộng đồng địa phương và các nhà hoạt động thân Nga.

Báo cáo cho biết: “Khi nhận được những đề nghị hợp tác như vậy từ phía Nga, người châu u ngay lập tức báo cảnh sát và các cơ quan an ninh.

EU sắp thảo luận thắt chặt trừng phạt lên Nga

Tờ The Guardian ngày 17-7 đưa tin EU sẽ thảo luận về việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vào ngày 18-7.

Động thái được đưa ra sau khi Moscow bị cáo buộc sử dụng nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia (của Ukraine, Nga đang kiểm soát) để chứa vũ khí và phóng tên lửa vào các khu vực xung quanh miền nam Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen, nhấn mạnh: “Moscow phải tiếp tục trả giá đắt cho hành động của mình”.

Brussels dự kiến ​​tổ chức các cuộc thảo luận về lệnh trừng phạt vào ngày 18-7, song không đưa ra quyết định trong cùng ngày, theo bà von der Leyen.

Trong bối cảnh xung đột ngày càng gia tăng và lan rộng thành các cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng toàn cầu, các ngoại trưởng của EU đang cân nhắc việc cấm mua vàng từ Nga - một động thái phù hợp với các lệnh trừng phạt mà Nhóm bảy nền kinh tế hàng đầu (G7) đã áp đặt.

Nhiều nhân vật khác của Nga cũng có thể bị đưa vào danh sách đen của EU.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm