Nóng Nga sáng 17-7: Nga thông báo tăng cường hoạt động quân sự, liên tục pháo kích vào nhiều khu vực dân sự ở Ukraine

(PLO)- Chính quyền Moscow tuyên bố sẽ tăng cường hoạt động quân sự ở Ukraine; lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã pháo kích liên tục vào các tỉnh Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia khiến nhiều thường dân thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform ngày 16-7 dẫn lời Thị trưởng TP Pokrovsk (thuộc tỉnh Donetsk) - ông Ruslan Trebushkin cho biết lực lượng Nga đã bắn tên lửa vào những khu vực dân cư trong thành phố và gây nhiều thương vong.

“Các cuộc tấn công bằng tên lửa vào TP Pokrovsk vẫn tiếp tục. Nhiều ngôi nhà đã bị hư hỏng, có nhiều người bị thương là dân thường. Người dân phải sơ tán khỏi nhà” - ông Trebushkin nói.

Các cuộc pháo kích của Nga ở tỉnh Dnepropetrovsk, Ukraine, tạo nên một hố sâu trên đường phố, ngày 16-7. Ảnh: REUTERS

Các cuộc pháo kích của Nga ở tỉnh Dnepropetrovsk, Ukraine, tạo nên một hố sâu trên đường phố, ngày 16-7. Ảnh: REUTERS

. Cũng theo Ukrinform, phía Ukraine cho hay lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ bốn trong số sáu quả tên lửa Nga phóng từ khu vực biển Caspi.

Theo lực lượng Ukraine, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 16-7, quân đội Nga đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và tấn công bằng tên lửa vào Ukraine từ khu vực Biển Caspi. Sáu tên lửa thuộc loại Kh-101 (Kh-555) đã được phóng đi

"Đến khoảng 16 giờ 30 phút, đơn vị phòng không ở hai tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk đã bắn hạ bốn tên lửa của Nga” - lực lượng vũ trang Ukraine thông báo thêm.

. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tìm cách thiết lập quyền kiểm soát tại nhà máy nhiệt điện Vuhlehirska tại TP Svitlodarsk, tỉnh Donetsk, nhưng binh lính Ukraine đã đánh trả và buộc Nga phải rút lui.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công tên lửa của Nga ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 26-6. Ảnh: REUTERS

Khói bốc lên sau cuộc tấn công tên lửa của Nga ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 26-6. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn TASS ngày 16-7 dẫn thông tin từ chính quyền nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) cho biết hơn 250 dân thường, bao gồm 16 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc bắn phá của quân đội Ukraine vào khu vực này kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào ngày 24-2.

Theo DPR, có tới 2.699 dân thường, trong số đó gồm 176 trẻ em, đã bị thương trong các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine tính đến ngày 16-7.

. Bên cạnh đó, DPR cho biết quân đội Ukraine đã phải chịu hơn 50 thương vong trong các cuộc đụng độ với DPR vào ngày 16-7.

"Các máy bay chiến đấu của DPR cùng với các lực lượng vũ trang Nga đã loại bỏ 5 xe cơ giới, 5 xe bọc thép, 2 bệ pháo và 54 binh sĩ Ukraine" - DPR tuyên bố.

Khói bốc lên phía trên các tòa nhà sau cuộc không kích của Nga ở tỉnh Odessa, Ukraine, ngày 16-7. Ảnh: REUTERS

Khói bốc lên phía trên các tòa nhà sau cuộc không kích của Nga ở tỉnh Odessa, Ukraine, ngày 16-7. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết lực lượng Nga đã thực tiêu diệt lữ đoàn cơ giới 115 của lực lượng vũ trang Ukraine ở TP Siversk, thuộc tỉnh Donetsk, TASS đưa tin.

“Quân đội Nga cũng phá hủy bốn sở chỉ huy của quân đội Ukraine, một kho đạn gần TP Konstantinovka (cũng thuộc tỉnh Donetsk), cùng nhân lực và vũ khí của Kiev tại 25 khu vực khác” - ông Konashenkov nói thêm.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở tỉnh Kharkiv, Ukraine, ngày 16-7. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở tỉnh Kharkiv, Ukraine, ngày 16-7. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng tin Reuters, chính quyền Moscow hôm 16-7 thông báo sẽ tăng cường các hoạt động quân sự ở Ukraine trong "tất cả khu vực". Trong khi chính quyền Kiev cho biết khi các cuộc không kích của Nga đã giết chết hàng chục người dân thường trong những ngày gần đây.

Ông Oleh Synehubov - người đứng đầu chính quyền tỉnh Kharkiv - cho biết Nga đã tấn công tên lửa vào thị trấn Chuhuiv trong đêm 16-7 khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ 70 tuổi, và 3 người khác bị thương.

Ông Valentyn Reznichenko - tỉnh trưởng Dnepropetrovsk - cho hay Nga đã nã 50 quả tên lửa vào TP Nikopol (phía nam Ukraine), khiến ít nhất hai người chết.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ cũng đã không kích thành công vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga bằng hệ thống tên lửa do phương Tây cung cấp gần đây, ảnh hưởng đường tiếp tế của Nga và làm giảm đáng kể khả năng tấn công của Moscow.

Một ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Một ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Động thái của các bên

. Đài RT ngày 16-7 dẫn lời ông Vadim Skibitsky - Phó Cục trưởng Cục tình báo quân đội Ukraine - cho biết chính quyền Kiev coi bán đảo Crimea là một trung tâm quân sự chính của Nga và là mục tiêu hợp pháp của Ukraine.

“Ngày nay, bán đảo Crimea đã trở thành một trung tâm vận chuyển tất cả thiết bị và vũ khí đến từ Nga về phía nam Ukraine. Trước hết, có cả một cụm khí tài, đạn dược và vật liệu quân sự được tập trung ở Crimea, sau đó được gửi đến để cung cấp cho lực lượng Nga ở đất nước chúng tôi” - ông Skibitsky tuyên bố.

Theo ông, Kiev cũng đang tìm cách tấn công các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen Nga tại Crimea. Ông cho biết các tàu chiến của hạm đội này đang phóng tên lửa hành trình vào Ukraine và do đó “nằm trong số các mục tiêu phải bị tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho người dân và các cơ sở hạ tầng của Ukraine”.

Lực lượng quân đội Ukraine ngồi trên xe bọc thép. Ảnh: UKRINFORM

Lực lượng quân đội Ukraine ngồi trên xe bọc thép. Ảnh: UKRINFORM

. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến cuộc họp các bộ trưởng tài chính G20 (diễn đàn quốc tế chính thức dành cho các nguyên thủ và thống đốc ngân hàng trung ương của 19 nền kinh tế hàng đầu thế giới cùng Liên minh châu Âu) ở Indonesia bị bao trùm trong không khí căng thẳng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết những khác biệt về cuộc xung đột đã khiến bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước tham dự không thể đưa ra một thông cáo chính thức. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý về việc cần phải giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh lương thực ngày càng trầm trọng hiện nay.

“Đây là thời điểm đầy thách thức vì Nga là một phần của G20 và không đồng ý với phần còn lại của G20 về cuộc chiến hiện tại” - Bộ trưởng Yellen nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm