Xã Thạnh An - Cần Giờ vẫn chưa được công nhận là xã đảo

Ngày 21-7, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng cho biết vào năm 2014, HĐND TP.HCM đã thông qua tờ trình của UBND huyện Cần Giờ về việc công nhận xã Thạnh An là xã đảo và UBND TP.HCM cũng đã trình Chính phủ về đề xuất này nhưng chưa có kết quả.

Xã Thạnh An - Cần Giờ vẫn chưa được công nhận là xã đảo ảnh 1
Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng (bìa phải) trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong ngày 20-7 đã tiếp tục kiến nghị về việc công nhận xã Thạnh An là xã đảo. Ảnh: LÊ THOA

Ông Dũng cho biết các tiêu chí như xã đảo phải nằm tách biệt bên ngoài hay có cư dân sinh sống đều được đáp ứng cả. Qua trao đổi với Sở Nội vụ TP.HCM, huyện được biết hồ sơ đang nằm ở Bộ Nội vụ.

Trước đó, vào ngày 20-7, trong buổi làm việc của UBND TP.HCM với Huyện ủy, UBND huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2016, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cũng đã có một số thông tin về việc này.

Theo Chánh Văn phòng UBND TP, hiện nay Bộ Nội vụ đang thẩm định việc công nhận xã Thạnh An là xã đảo nhưng bị vướng điều kiện: Xã đảo phải thuộc huyện đảo.

Xã Thạnh An - Cần Giờ vẫn chưa được công nhận là xã đảo ảnh 2
Xã Thạnh An có đủ hai tiêu chí xã đảo phải nằm tách biệt bên ngoài hay có cư dân sinh sống nhưng chưa đủ điều kiện xã đảo phải thuộc huyện đảo. Ảnh: LÊ THOA

Do đó ông Hoan đề nghị TP nghiên cứu áp dụng chính sách xã đảo của Thủ tướng Chính Phủ cho xã Thạnh An để hỗ trợ xã phát triển dù xã chưa được công nhận; bằng nguồn ngân sách của TP như hỗ trợ vốn tại chỗ, phương tiện, vốn đầu tư, giải quyết vấn đề việc làm....

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm