Xây dựng đội ngũ cán bộ huyện Cần Giờ để phục vụ một đô thị lớn

(PLO)- TP.HCM sẽ nghiên cứu đề án xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của một đô thị trong tương lai để đưa huyện Cần Giờ đi trước, làm mẫu cho các huyện khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-5, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã có buổi làm việc với UBND huyện Cần Giờ để nghe báo cáo danh mục các đề án, chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết 12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030 và dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh xã đảo Thạnh An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi làm việc, huyện Cần Giờ đã đề xuất hơn 70 đề án, chương trình, kế hoạch nhằm phát triển huyện đến năm 2030.

Với danh mục này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao đổi, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành phối hợp cùng địa phương gấp rút thực hiện để sớm trình UBND TP phê duyệt. Trong đó, ông Hoan đặc biệt nhấn mạnh đến các đề án, kế hoạch trọng điểm cần làm trước của huyện như dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ giai đoạn 2025-2030; đề án đầu tư xây dựng huyện Cần Giờ thành TP trực thuộc TP.HCM giai đoạn 2023-2030...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan lưu ý một số vấn đề với huyện Cần Giờ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan lưu ý một số vấn đề với huyện Cần Giờ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Liên quan đến đề án hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện, ông Hoan lưu ý phải chú ý cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để chuẩn bị cho tương lai với tầm nhìn năm 2030 là một TP Cần Giờ. Từ đó, việc tổ chức cán bộ là phục vụ cho một đô thị lớn, chứ không còn là một huyện.

Ông giao Sở Nội vụ nghiên cứu đề án xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của một đô thị trong tương lai để đưa huyện Cần Giờ đi trước, làm mẫu cho các huyện khác triển khai.

Về việc phát triển xã đảo Thạnh An, ông Hoan nhìn nhận đây là xã đảo duy nhất của TP, phải có quy hoạch riêng. “Xã đảo này có làm du lịch không, có cao ốc cho thuê không, nuôi trồng thủy hải sản như thế nào, giữ rừng ra sao? Tôi đề nghị có quy hoạch” - ông Hoan nhấn mạnh và giao Sở KH&ĐT chủ trì nghiên cứu, làm sao để người dân trên xã đảo Thạnh An sống tốt, không xâm lấn rừng. Ông cho rằng đây chính là lợi thế của TP.HCM, phải giữ gìn và phát triển xã đảo.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định TP đầu tư cho huyện Cần Giờ là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho chính TP. “Không có khái niệm chi tiền để Cần Giờ “sướng” mà là để TP phát triển, vì tiềm năng của Cần Giờ rất lớn” - ông Hoan nói và cho biết đây là trách nhiệm chung tạo điều kiện thực hiện tốt Nghị quyết 12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm