Xe khách tông vào nhà dân, 11 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên chiếc xe khách loại 30 chỗ mang biển số 53S- 8622 do tài xế Phan Thành Được (48 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về TP.HCM chở 17 người đi từ Bến Cát, Bình Dương đến tỉnh An Giang để lễ chùa.

 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VN

Khi tới địa phận phường Lái Thiêu thì chiếc ô tô va quẹt với đuôi xe tải biển kiểm soát 54N-5455 đang qua đường. Vì bị mất lái xe khách tiếp tục tông vào xe máy do chị Đào Thị Thanh Thảo (33 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đi cùng chiều. Rồi dừng lại hẳn sau khi tông thẳng vào cửa hàng đồ gốm mỹ nghệ cao cấp Hoàng Gia bên đường.

Vụ tai nạn khiến 11 người bị thương và đã được người dân chuyển vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Thuận An. Nhiều nạn nhân bị thương nặng được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Tại hiện trường cửa sắt, tường của cửa hàng bán đồ gỗ bị xe khách đâm đổ, nhiều mảnh kính vỡ vụn trên mặt đường. Chiếc xe khách nằm lọt trong cửa bán đồ gỗ, đầu bị hư hỏng nặng. Một chiếc xe máy bị kéo lê nằm gần bánh trước bên phải xe khách.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Danh sách 11 người bị thương

1.Nguyễn Thị Hồng Yến, 30 tuổi, ngụ Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.

2.Phan Thị Xẽ, 59 tuổi, quê An Giang

3.Võ Thị Kim Hồng, 32 tuổi, bị thương ở tay

4.Lê Hoàng Phương, 39 tuổi

5.Phan Thị Huệ, 36 tuổi, ngụ Bến Cát, Bình Dương

6.Thạch Được

7.Phan Thành Được, 48 tuổi, gãy xương vai. Là tài xế xe đò.

8.Võ Thị Trinh, 21 tuổi

9.Phan Thị Bích, 36 tuổi

10.Đoàn Văn Phong, 34 tuổi, ngụ Bến Cát.

11.Đoàn Thị Thanh Thảo, 33 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Văn Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm