Xét xử phóng viên cưỡng đoạt tiền của quán karaoke

(PLO)- Một phóng viên cùng đồng phạm cưỡng đoạt hơn 140 triệu đồng từ các quán karaoke nên bị bắt giữ và đưa ra xét xử.

Sáng 29-9, TAND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đối với ba bị cáo gồm: Lê Chỉ Thương (33 tuổi, tỉnh Quảng Nam), Lê Trung Kim (25 tuổi, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Văn Cường (53 tuổi, tỉnh Thanh Hoá).

Trong đó, Cường là phóng viên của một cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn.

xet xu.jpg
Phiên toà xét xử vụ cưỡng đoạt tài sản của quán karaoke. Ảnh: MT.

Theo cáo trạng, từ ngày 15 đến ngày 17-12-2022, lợi dụng việc quay phóng sự về tệ nạn bóng cười xảy ra trong quán karaoke, Thương, Kim và Cường đã đã hai lần chiếm đoạt tài sản của quán karaoke A...và karaoke Am.... (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) với tổng số tiền trên 140 triệu đồng.

Tại phiên xử sơ thẩm hôm nay, ba bị cáo được cách ly riêng biệt và lần lượt trình bày, trả lời các câu hỏi.

Dự kiến, chiều nay, HĐXX sẽ tuyên án sau khi thực hiện các trình tự tố tụng theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm