Xu hướng thiết kế nhà ở lên ngôi năm 2022

Trong hai năm vừa qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều người đặt nặng vấn đề sức khỏe gắn liền với không gian sống hơn. Năm 2022, theo dự đoán của các nhà thiết kế, gia chủ sẽ muốn tổ ấm của mình như một resort tại gia, đơn giản về hình thức và chú trọng giá trị sử dụng.

Kín bên ngoài, thoáng bên trong

Nhà thiết kế, kiến trúc sư (KTS) dự đoán xu hướng nhà ở kín bên ngoài, thoáng bên trong hay resort tại gia có thể sẽ càng bùng nổ trong năm 2022. Xu hướng chú trọng vào không gian có nhiều cây xanh, gắn kết với thiên nhiên sẽ thay thế cho các cách thiết kế cũ.

Các ngôi nhà với không gian mở thoáng đãng, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Ảnh: THU TRINH

KTS Nguyễn Thị Xuân Hải chia sẻ: “Năm 2022 dịch COVID-19 vẫn còn tác động đến cuộc sống của mọi người, nó góp phần thay đổi từ sở thích đến thói quen sinh hoạt. Năm 2022, những thiết kế của chúng tôi vẫn chú trọng không gian sống hơn là trang trí tiểu tiết.

Khi chúng ta hạn chế ra ngoài thì nhu cầu có không gian xanh ở trong chính ngôi nhà của mình để thư giãn, hay còn gọi là resort tại gia sẽ ngày càng rõ rệt. Không gian xanh này có thể là góc ban công nhỏ xinh của căn hộ chung cư, sân trong (giếng trời) của nhà phố hoặc mảnh vườn trong khuôn viên biệt thự nhà vườn. Những căn nhà này sẽ thiết kế theo kiểu kín bên ngoài, thoáng bên trong”.

KTS Hải cho biết tất cả loại hình nhà ở đều có thể dành ra một khoảng không gian thích hợp để thiết kế mảng xanh, giúp chủ nhân ngôi nhà thưởng thức không gian bình yên, hòa vào thiên nhiên mà không cần phải đi ra ngoài nhiều. Nếu ví ngôi nhà như một thực thể sống thì mảng xanh chính là lá phổi điều hòa, thanh lọc không khí, tạo gió và cảnh quan... mang lại cho gia chủ cảm giác thoải mái từ thể chất đến tinh thần.

KTS Phan Văn Trần Tuấn, Giám đốc Hinz Studio, dự đoán năm 2022, xu hướng thiết kế ưu tiên việc tối ưu hóa không gian và tinh giản về hình thức giúp con người bớt áp lực và tập trung nhiều hơn vào đời sống tinh thần. Phong cách sống Minimalism và thiền cũng ngày một phổ biến và lan rộng.

KTS Tuấn phân tích các không gian trước đây thường chiếm diện tích lớn như phòng khách hay phòng ngủ có thể sẽ thu hẹp lại để nhường cho không gian cây xanh và ngoài trời. Các không gian chức năng sẽ mang tính liên hoàn và có độ mở nhiều hơn. Các chi tiết về hình thức kiến trúc và nội thất sẽ được giản lược tối đa, vật liệu thân thiện với môi trường được chú trọng sử dụng hơn.

Đơn giản hình thức, chú trọng giá trị

KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa, nhà sáng lập văn phòng Nghia Architect, dự đoán: “Xu hướng các công trình nhà ở trong thời gian tới hướng đến sự đơn giản dần về mặt hình thức và chú trọng giá trị sử dụng nhiều hơn. Phong cách được ưa chuộng là kiến trúc hiện đại gần gũi, hài hòa hơn với thiên nhiên".

Theo KTS Nghĩa, đây là nhu cầu tất yếu để đáp ứng với những thay đổi từ bên ngoài. Các hình thức phô trương và màu mè đã trở nên lỗi thời và không cần thiết. Khi mọi người ở trong không gian ngôi nhà nhiều hơn sẽ hiểu rõ nhu cầu thực và yếu tố tạo nên giá trị cuộc sống.

Nói thêm về xu hướng trên, KTS Nghĩa cho rằng qua thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh vừa qua, thói quen của mọi người đã thay đổi. Người dân dành nhiều thời gian cho việc sống và sinh hoạt trong ngôi nhà của mình. Do đó, thị hiếu làm nhà của nhiều người cũng thay đổi, các yếu tố decor (trang trí) hay tạo hình dần dà sẽ không còn cần thiết nữa.

Ngoài ra, sự linh hoạt của không gian cũng sẽ là một xu hướng được đề cao. Các không gian để ở cũng cần linh hoạt và dễ dàng thay đổi, bố trí mới. Mọi người cần đồ dùng có tính dịch chuyển dễ dàng, linh hoạt sử dụng để tránh nhàm chán cũng như đáp ứng nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Một KTS làm việc tại Hà Nội cho hay một xu hướng phổ biến khác là sử dụng vật liệu kính nhiều hơn, không gian sống trong nhà và ngoài trời giảm bớt vách ngăn bằng tường bê tông. Thay vách ngăn bằng kính tạo nên “điểm vàng” trong không gian ánh sáng, cân bằng và kết nối chặt chẽ không gian với nhau hơn.

Về phong cách cho các căn hộ, nhà thiết kế của Puzzle Studio cho rằng trước đây các gia chủ thường chọn duy nhất một phong cách cho căn hộ của mình thì năm 2022, các công trình đa phong cách sẽ xuất hiện nhiều hơn. Phần lớn căn hộ sẽ chọn hai tông màu chủ đạo, ví dụ như trắng - đen, nâu - vàng hoặc các gam màu trung tính, pastel.•

 

Vật liệu xanh được trọng dụng

Xu hướng thiết kế nội thất năm 2022 thiên về kết nối với thiên nhiên. Đặc biệt, theo các chuyên gia thiết kế nội thất, xu hướng sẽ chuyển dần sang sử dụng vật liệu bền vững, đó là những vật liệu “xanh” hơn. Trên nền tảng trực tuyến 1stDibs cho đồ nội thất cao cấp, qua khảo sát có khoảng 97% nhà thiết kế cho rằng vật liệu bền vững sẽ là xu hướng nội thất năm 2022.

Bên cạnh đó, nội thất bo tròn với các chi tiết cong cho mọi đồ vật trong nhà như bàn bếp, bàn làm việc, thảm… sẽ trở thành xu hướng dẫn dắt chính. Ngoài ra, không gian và nội thất đa năng, góc làm việc chuyên biệt… cũng là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm