Xử lý nhiều ‘taxi dù’ ở trung tâm TP.HCM

(PLO)- Qua kiểm tra 10 xe taxi “nhái” các hãng ở TP.HCM, CSGT phát hiện bốn xe có để tuýp sắt, gậy gỗ trong cốp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 19-11, Đội CSGT - TT Công an quận 1, TP.HCM phối hợp cùng công an phường Phạm Ngũ Lão ra quân xử lý xe taxi dù hoạt động trên địa bàn.

kiem-tra-taxi-du-tphcm

CSGT kiểm tra với các xe taxi dù đậu ở khu vực xung quanh phố đi bộ Bùi Viện. Ảnh: ĐC

Tại phố đi bộ Bùi Viện, 10 taxi có phù hiệu không đúng quy định đang chờ bắt khách thì bị lực lượng chức bất ngờ yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Ngoài phù hiệu, các phương tiện mang dáng vẻ taxi này còn dán logo, số điện thoại, số xe giống như một hãng taxi đang hoạt động ở TP.HCM.

Taxi dán logo nhái một hãng taxi đang hoạt động ở TP.HCM. Ảnh: ĐC

Taxi dán logo nhái một hãng taxi đang hoạt động ở TP.HCM. Ảnh: ĐC

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện bốn trường hợp ở cốp xe có tuýp sắt, gậy gỗ...

Qua làm việc, các tài xế trên khai nhận dùng tuýp sắt để thay bánh xe khi bị sự cố bể bánh.

Các tài xế này chạy xe cho một hợp tác xã ở quận 8. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các tài xế tháo hộp đèn, logo, phù hiệu, đồng thời lập biên bản, đưa về trụ sở công an phường Phạm Ngũ Lão để xử lý.

kiem-tra-taxi-du-tphcm

Một tuýp sắt được phát hiện trong xe taxi. Ảnh: DC

Theo đại diện CSGT quận 1, các trường hợp vi phạm trên có thể bị xử lý hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép kinh doanh hoặc tước phù hiệu 2 tháng. Đồng thời, bị buộc phải tháo hộp đèn, chữ phản quang theo quy định của pháp luật.

"Việc taxi dù hoạt động bát nháo ngay trung tâm gây mất trật tự, an ninh khu vực nên phải xử lý nghiêm" - vị đại diện CSGT quận 1 thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm