Xử nguyên hiệu trưởng và thuộc cấp ăn chặn tiền học bổng

Nguyễn Thị Liễu (nguyên phó hiệu trưởng), Trần Vy Vân (nguyên kế toán), Đỗ Văn Doanh (nguyên thủ quỹ), Lê Thanh Đủ (nguyên thủ quỹ) thực hiện ra xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày.

Năm 2005, Trường THCS Cao Bá Quát được thành lập, trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Tịnh Biên. Từ ngày 1-4-2007 đến ngày 15-3-2013, Hiển đã cùng Liễu, Vân, Doanh, Đủ và Võ Thị Thúy Kiều (nguyên thủ quỹ, đã chết) thông đồng chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng từ các nguồn tiền chi học bổng, khen thưởng, hỗ trợ học sinh nghèo… Trong đó, Vân hưởng lợi hơn 793 triệu đồng, Hiển 273 triệu đồng, Liễu 172 triệu đồng, Đủ 74 triệu đồng, Doanh 35 triệu đồng, Kiều 5,4 triệu đồng.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm