'Xứ trầm, biển yến' thu hút du khách tham quan

(PLO)- Triển lãm giới thiệu 350 tác phẩm ảnh về Khánh Hòa qua 370 năm lịch sử xây dựng và phát triển thu hút du khách trong và ngoài nước. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) tỉnh Khánh Hòa vừa khai mạc Triển lãm ảnh Khánh Hòa - 370 năm xây dựng và phát triển. Triển lãm giới thiệu 350 tác phẩm tại tháp Trầm Hương, Quảng trường 2-4 (TP Nha Trang).

Cùng với đó, 200 tác phẩm ảnh Khánh Hòa - xưa và nay cũng được triển lãm tại Công viên Phù Đổng, đường Trần Phú (TP Nha Trang). Đây là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh (1653-2023), 48 năm ngày giải phóng tỉnh (2-4-1975 - 2-4-2023).

Triển lãm ảnh Khánh Hòa - 370 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: CHU VÂN

Triển lãm ảnh Khánh Hòa - 370 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: CHU VÂN

Triển lãm trưng bày góc nhìn về danh lam thắng cảnh, văn hóa, con người và những tiềm năng, thế mạnh cũng như những thành tựu mà Khánh Hòa đã đạt được trong 370 năm qua của vùng đất là “xứ Trầm, biển Yến” của các nhiếp ảnh gia, nhà báo.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giải trí như gian hàng giới thiệu các sản vật, ẩm thực, trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật đường phố, chiếu phim lưu động…

Bộ đàn đá được trưng bày tại Công viên Phù Đổng. Ảnh: CHU VÂN

Bộ đàn đá được trưng bày tại Công viên Phù Đổng. Ảnh: CHU VÂN

Tại buổi triển lãm, người dân và du khách nước ngoài thích thú tham quan các tác phẩm ảnh và như nếm thử các đặc sản ở Khánh Hòa.

Anh Jean, du khách người Nga chia sẻ bản thân là một người thích đi du lịch và tìm hiểu về con người cũng như văn hóa của các dân tộc. "Tôi rất vui và thích thú khi chuyến đi sang Việt Nam lần này có thể được chiêm ngưỡng các giá trị văn hóa của con người nơi đây” - anh Jean nói.

Du khách thưởng thức đặc sản Khánh Hòa. Ảnh: CHU VÂN

Du khách thưởng thức đặc sản Khánh Hòa. Ảnh: CHU VÂN

Ông Nguyễn Trọng Tân (80 tuổi, phường Phước Long, TP Nha Trang) bày tỏ buổi triễn lãm tạo điều kiện cho mọi người hiểu hơn về lịch sử hình thành và phát triển của Khánh Hòa. "Tôi thấy triển lãm mang ý nghĩa rất thiết thực cho mỗi người dân và khách du lịch được ngắm nhìn những giá trị về văn hóa" - ông Tân chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm